Những điều khiến World Cup 2018 càng đáng được mong đợi
21:21 Thứ tư 30/05/2018
BongDa.com.vn Chỉ còn 14 ngày nữa, mùa hội bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh sẽ được khởi tranh. Có rất nhiều lý do khiến giới mộ điệu phải mong chờ giải đấu này từng ngày...

Một mùa giải thiếu hấp dẫn

Mùa giải 2017/2018 đã chính thức hạ màn sau trận Chung kết Champions League giữa Real Madrid và Liverpool. Kết quả trận đấu phần nào lột tả được bức tranh toàn cảnh của bóng đá Châu Âu ở mùa giải năm nay. Dù được kỳ vọng rất nhiều ở giai đoạn đầu, nhưng gần như toàn bộ các giải vô địch quốc gia đều đã xác định được nhà vô địch sau 2/3 chặng đường. Cả Barcelona, Manchester City, Bayern Munich hay Paris Saint-Germain đều thể hiện một bộ mặt hoàn toàn thuyết phục so với phần còn lại tại giải đấu mà họ vô địch.

 - Bóng Đá

 Sau tất cả, Real vẫn thống trị trời Âu.

Còn tại Champions League, những tưởng Liverpool sẽ viết nên câu chuyện kỳ tích với việc thách thức ngôi vương trước Real Madrid trong trận chung kết đêm 27/05, nhưng kết cục cuối cùng Zinedine Zidane cùng các học trò đã có lần thứ 3 liên vô đứng trên ngôi vị cao nhất Châu lục. Điều đó càng làm người hâm mộ mong đợi vào một giải đấu hấp dẫn và kịch tích hơn tại Nga sau 14 ngày nữa.

Lứa cầu thủ mới

Nhìn vào danh sách đăng ký của 23 đội bóng góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2018, không khó để nhận định rằng đây là giải đấu của thế hệ 9x. Sau chức vô địch của Đức tại Brazil cách đây 4 năm, một loạt những siêu sao đương thời đã chính thức chia tay màu áo đội tuyển quốc gia. Die Mannschaft đã không còn sự phục vụ của những tượng đài như Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Miroslav Klose hay ĐT Tây Ban Nha sẽ không còn phụ thuộc vào đôi chân ma thuật của Xavi nơi giữa sân.

Vẫn còn đó bộ đôi kỳ phùng địch thủ Lionel Messi - Cristiano Ronaldo, nhưng đây là cuộc chơi mà 2 "con quái vật" này không còn chiếm thế thượng phong. Brazil, Pháp và Bỉ chính là 3 đội bóng được đánh giá rất cao với dàn cầu thủ trẻ, khỏe và đang trong độ chín của sự nghiệp. Neymar, Antoine Griezmann, Eden Harzard, những chàng trai trẻ sẵn sàng dùng bàn đạp World Cup để lật đổ kỷ nguyên thống trị của Messi-Ronaldo trong cuộc đua danh hiệu Quả bóng Vàng năm nay.

Câu trả lời của ĐT Brazil

World Cup 2014 đã trôi qua được 4 năm, nhưng dấu ấn về trận thua 1-7 của đội chủ nhà trước ĐT Đức vẫn còn in đậm trong ký ức của rất nhiều người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Tại World Cup kỳ này, Brazil hứa hẹn sẽ trình làng một lứa cầu thủ rất mới và tràn đầy nhiệt huyết so với 4 năm về trước. Cùng với đó là lối chơi cực kỳ đẹp mắt dưới bàn tay rèn dũa của HLV Tite. 

 - Bóng Đá

 Brzazil năm nay mạnh hơn rất nhiều so với 4 năm trước.

Sự trở lại của Neymar càng thắp lên hy vọng về một giải đấu thành công cho đội bóng áo vàng xanh. Nên nhớ rằng, Brazil tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa một lần nếm mùi thất tại kể từ lúc Tite lên nắm quyền.

Quyết định Quả bóng Vàng

Hiện tượng mang tên Mohamed Salah đã thắp lên hy vọng về một cuộc lật đổ cho sự thống trị của Messi và Ronaldo trong cuộc đua Quả bóng Vàng ở mùa giải năm nay. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có một giả thuyết nào chắc chắn về việc danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm sẽ thuộc về ai khi cả 3 cầu thủ trên đều có phong độ hết sức tuyệt vời. Trong khi Messi đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất La Liga đồng thời ẵm luôn danh hiệu vua phá lưới, thì Salah cũng lập cú đúp tương tự tại giải Ngoại hạng Anh. Ronaldo tuy xuất phát chậm hơn nhưng vẫn có lần thứ 7 đạt danh hiệu vua phá lưới tại Champions League cùng chiếc cúp lần thứ 5 trong sự nghiệp.

 - Bóng Đá

 Cuộc đua Quả bóng Vàng vẫn chưa thể ngã ngũ.

Vì vậy, một màn trình diễn ấn tượng tại giải đấu quan trọng nhất hành tinh sẽ quyết định tất cả. Không những vậy, nhờ có World Cup mà Neymar được thắp lên hy vọng chen chân vào cuộc đua cá nhân với 3 cầu thủ trên. Trước khi giải đấu tại Nga diễn ra, tiền đạo của ĐT Brazil đã bỏ túi danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 và sẵn sàng cho cuộc chinh chiến cùng đội bóng quê nhà.

Thế Vĩ | 20:45 30/05/2018