MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • Những điểm trùng hợp thú vị giữa Hà Nội FC và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

    11:53 Thứ ba 09/07/2019

    BongDa.com.vn Hà Nội FC và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có những cảm xúc trái ngược vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, điều ấy đã vô tình giúp họ có những điểm chung khá thú vị.

    Cuối tuần qua, V-League đã quay trở lại. Hà Nội FC đã đến làm khách tại Lạch Tray để chạm trán Hải Phòng. Văn Quyết mở tỉ số cho đội bóng thủ đô ở phút thứ 13. Phút thứ 47, Hải Phòng đã có bàn thắng gỡ hòa. Nhưng chỉ 2 phút sau, Pape Omar đã có bàn thắng thứ 2 cho Hà Nội FC, ấn định tỉ số 2-1. Kết quả này giúp thầy trò ông Chu Đình Nghiêm leo lên ngôi đầu bảng bởi ở trận đấu trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã thất bại khi đối đầu với Viettel.

    Sự giống nhau đến bất ngờ giữa Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Bóng Đá

     Hà Nội FC đã đánh bại Hải Phòng để leo lên ngôi đầu bảng.

    Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại không có được niềm vui như vậy. Mặc dù được chơi trên sân nhà nhưng đội bóng đang đứng đầu giải Hạng Nhất đã gặp rất nhiều khó khăn trước An Giang. Kết thúc hơn 90 phút thi đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã bất ngờ để thua với tỉ số tối thiểu. Tuy vẫn giữ được ngôi đầu bảng nhưng họ đã bị Phố Hiến FC rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 1 điểm.

    Mặc dù Hà Nội FC và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có những kết quả trái ngược ở vòng đấu vừa qua, song, điều ấy đã vô tình tạo nên những điểm chung khá thú vị. Cả 2 đội đều đang đứng đầu bảng xếp hạng và hơn đội xếp thứ 2 đúng 1 điểm. Kết thúc vòng 14 V-League, Hà Nội FC đang có 28 điểm còn Thành phố Hồ Chí Minh ở ngay phía sau với 1 điểm ít hơn. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có 26 điểm và đứng thứ 2 là Phố Hiến FC, đội bóng đang có 25 điểm.

    Hà Nội FC và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đều đã có 8 chiến thắng và 2 thất bại ở mùa giải này. Cụ thể, thầy trò ông Chu Đình Nghiêm đã để thua trước Thanh Hóa và Dược Nam Hà Nam Định. Còn với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, 2 thất bại của họ đã đến trong những cuộc chạm trán các đội bóng miền Tây Nam Bộ là Long An và An Giang.

    Sự giống nhau đến bất ngờ giữa Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Bóng Đá

     Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã phải nhận 2 thẻ đỏ trong trận gặp Phố Hiến FC.

    Ngoài ra, tình đến thời điểm hiện tại, cả 2 đội đều đã phải nhận 2 thẻ đỏ. Với đội bóng thủ đô, 2 cái tên phải “đi tắm sớm” đều đã từng khoác áo đội tuyển quốc gia là Văn Quyết và Đình Trọng. Trong khi đó, những chiếc thẻ đỏ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đều đến ở trận gặp Phố Hiến FC. Đỗ Sỹ Huy, Bùi Hoàng Việt Anh đã có hành vi trả đũa sau những tình huống tranh chấp và xứng đáng phải nhận án phạt nặng.

    Chỉ sau 1 vòng đấu, Hà Nội FC và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tạo nên những sự trùng hợp thú vị. Giai đoạn lượt về chỉ mới bắt đầu. Hi vọng rằng cả 2 đội sẽ vẫn chơi tốt và hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

    Faro | 11:35 09/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...