(BongDa.com.vn) – Cuộc đại chiến tâm điểm trong khuôn khổ vòng 3 Premier League giữa Arsenal và Liverpool đã khép lại với tỉ số 0-0. Mặc dù đây là trận đấu mà cả hai đội không thể ghi được bàn thắng nhưng 90 phút vừa qua cũng đã mang đến một bữa tiếc bóng đá hấp dẫn, giàu tính cống hiến cho các CĐV.
Chúng ta hãy cùng điểm qua những điểm nhấn đáng chú ý sau trận đấu giữa Pháo thủ và The Kop.
Chất lượng chuyên môn tuyệt hảo
Cả HLV Arsene Wenger và HLV Brendan Rodgers đều là những con người tôn thờ triết lý bóng đá tấn công đẹp mắt, thế nên không có gì bất ngờ khi Arsenal lẫn Liverpool đều đã nhập cuộc với một tâm thế cởi mở và tràn đầy khát khao.
Hai đội dâng lên tấn công ngay những phút đầu tiên của trận đấu, thế trận đôi công khiến rất nhiều khán giả trên sân Emirates phải tán thưởng bằng những tràn vỗ tay sau mỗi tình huống bóng hấp dẫn.
Không có thứ gia vị chính của một trận đấu là bàn thắng, nhưng có thể nói 90 phút vừa qua hai đội đã thể hiện những màn trình diễn rất đáng khen ngợi. Lối chơi Pressing toàn mặt sân của cả Pháo thủ và The Kop đã tạo ra một trận đấu có chất lượng chuyên môn được đánh giá chất lượng bật nhất kể từ đầu giải.
Ngày của những thủ môn
Như đã nói ở trên, trận đấu này không bên nào có thể tìm đường vào khung thành của nhau, lý do chẳng phải là lỗi của những cầu thủ tấn công mà là vì sự xuất sắc của hai thủ thành Petr Cech bên phía Arsenal và Simon Mignolet của Liverpool.
Hiệp đấu đầu tiên chứng kiến những pha cản phá liên hoàn của Cech, 45 phút tiếp theo các Liverpooldian đã phải hô vang cái tên Mignolet vì những pha bay nhảy xuất thần của anh góp phần giúp khung thành đội nhà được đứng vững.
Sau trận đấu này Cech được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, bên kia chuyến tuyến thủ thành mang quốc tịch Bỉ là người được chấm điểm cao nhất của Lữ đoàn đỏ.
Lối chơi quyến rũ của Arsenal
Dù cả hai đội chơi ăn miếng trả miếng với nhau nhưng có thể thấy Arsenal là đội có thế trận nhỉnh hơn so với CLB đến từ vùng Merseyside. Vẫn là những pha ban bật ngắn, phối hợp ít chạm nhưng Pháo thủ đã trình diễn một lối chơi nhanh, mạnh và nguy hiểm hơn rất nhiều so với 2 vòng đấu đầu tiên. Nếu đoàn quân của HLV Wenger phát huy hơn nữa lối chơi này chắc chắn họ sẽ thu được những thành công trong tương lai.
Liverpool và sự phụ thuộc vào Philippe Coutinho
Sau sự ra đi của Luis Suarez và Raheem Sterling thì Philippe Coutinho trao cơ hội để trở thành “nhạc trưởng” dẫn dắt lối chơi của Liverpool. Và quả thật tiền vệ người Brazil đang ngày càng chứng tỏ được phẩm chất ngôi sao lớn của sân Anfield.
Trong trận đấu với Arsenal vừa qua Coutinho đã chơi rất xuất sắc trong vai trò ngòi nổ khởi phát những tấn công của đội nhà. Nếu may mắn hơn cầu thủ sinh năm 1992 đã có thể lập công cho The Kop, anh có hai pha dứt điểm vô cùng đẹp mắt nhưng tiếc là cả hai đều bị xà ngang và cột dọc nói lời từ chối.
Dù đội bóng còn rất nhiều điều bất ổn nhưng giờ đây HLV Brendan Rodgers cũng có thể nở nụ cười hài lòng vì ông đã tìm ra được đâu là “người dẫn đường” cho đội bóng của mình. Và chẳng phải ai khác đó chính là “Phù thủy nhỏ” đại tài Philippe Coutinho.