Có phong cách chơi khá giống với Arsenal những năm về trước, Manchester City đang cho thấy dấu hiệu đi vào vết xe đổ của các Pháo thủ thành Luân Đôn. HLV Arsene Wenger đã mất rất nhiều thời gian tái cấu trúc để có một đội hình tương đối ổn định như hiện nay. Liệu Pep Guardiola cũng mất nhiều thời gian để tích lũy những bài học xương máu cho mình ở Ngoại hạng Anh hay không? Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy Man xanh đang lặp lại những sai lầm của Arsenal.
Hàng thủ bất ổn định
Cái tên Kolarov không phải là tác nhân gây ra hỗn loạn ở hàng thủ The Citizens. Ngược lại, sự hỗn loạn đó phát sinh do lỗi hệ thống của Pep. Trong lịch sử Ngoại hạng Anh, những đội bóng hay nhất đều được xây dựng từ những cặp trung vệ toàn năng, như Sol Campbell - Martin Keown và Nemanja Vidic - Rio Ferdinand.
Hàng phòng ngự của Pep đang cho thấy sự lạc nhịp giữa các thành viên. Sự lạc nhịp đó bắt nguồn từ lỗi kết nối hệ thống phòng thủ của cặp trung vệ, hay 3 trung vệ trong sơ đồ 3-2-2-3. Đó cũng là điều khiến ông Wenger đau đầu trước khi có sự xuất hiện của Per Mertesacker và Shkodran Mustafi. Bóng đá hiện đại cần sự phối hợp chuẩn xác như các phép tính giữa các hậu vệ. Vì chỉ cần một khoảng trống nhỏ thôi, họ sẽ phải trả giá trước những đôi chân lanh lẹ của đối thủ.
Lấy lối chơi tấn công làm nền tảng, Pep đã bỏ bê hàng thủ của mình giống như những gì mà Ngài Giáo Sư đã trả giá. Và cũng không còn nhiều thời gian để ông sửa sai.
Kém trong chống phản công nhanh
Vì có hàng thủ bất ổn định, hệ quả tất yếu đối với Manchester City là họ kém trong chống phản công nhanh. Điều này xảy ra do đội hình Man xanh thiếu một tiền vệ trụ đẳng cấp. Chỉ khi Yaya Toure tái xuất thời gian gần đây, nhược điểm này mới phần nào được khỏa lấp. Đó cũng là hạn chế khiến Arsenal hụt hơi vì ông Wenger chỉ có thể trông cậy vào cái tên trẻ Francis Coquelin ở mùa trước.
Điều đáng bàn thêm là cự ly đội hình của The Citizens hiện nay rất bất hợp lý. Điều đó được nhìn thấy rất rõ sau trận đấu giữa Manchester City và Liverpool. Có thể nói rằng không chỉ hàng thủ mất liên lạc với nhau, mà cả 2 tuyến của họ đang trong tình trạng "mỗi tuyến mỗi phách". Hàng thủ không dám dâng cao để bẫy việt vị, trong khi tuyến giữa chỉ chăm pressing mà không lui về hỗ trợ phòng thủ.
Chơi tấn công nhưng không gây sức ép
Một điểm nữa khiến Manchester City hiện nay giống Arsenal trong quá khứ là khả năng gây sức ép của hàng công. Với Arsenal, điều này đã được cải thiện nhiều sau khi ông Wenger tậu về 2 cái tên Ozil và Sanchez. Còn với Man xanh, họ đang cần một trung phong toàn diện, hay ít nhất 1 Sergio Aguero nữa để gây áp lực lên đối phương.
Cả Manchester City và Arsenal đều từng hoặc đang trải qua thời kỳ cầm bóng nhiều nhưng hiệu quả chẳng bao nhiêu. Lối chơi mà Pep đang gầy dựng ở đội bóng mới vẫn còn rườm rà, không phù hợp với môi trường chuộng tốc độ ở Ngoại hạng Anh, điều mà Ranieri của Leicester và Klopp của Liverpool đã thích nghi rất nhanh khi chuyển đến CLB mới.
Khác biệt dễ thấy nhất là các cầu thủ Leicester và Liverpool quý trọng từng giây khi có bóng. Họ triển khai rất nhanh lên phía trên và ít khi chuyền về. Trong khi đó, các cầu thủ Manchester City hay Arsenal trong quá khứ thường tính toán quá nhiều cho quyết định kế tiếp. Điều đó tuy giúp họ giữ quyền kiếm soát bóng, nhưng ít khi có được những bàn thắng chớp nhoáng làm thay đổi thế cục trận đấu.
Kết: Làm gì để tránh đi vào vết xe đổ của người khác?
Để tránh đi vào vết xe đổ của ông Wenger, Pep cần tái cấu trúc lại hàng thủ vốn đang có nhiều khiếm khuyết. Song song với đó, hàng công cũng cần được làm mới để gây sức ép lên đối phương nhiều hơn. Có thể Pep cho rằng muốn hạn chế đối phương dùng bóng bổng, ông cần dùng tuyến giữa để áp sát.
Tuy nhiên, điều này chỉ giúp phá hủy cự ly đội hình và các hậu vệ thêm rối khi không biết nên dâng theo các tiền vệ hay giữ vị trí. Pep cần thừa nhận với bản thân rằng đội bóng của ông đang rất yếu trong phòng ngự bóng dài do thiếu những cầu thủ có sức vóc. Đó là nguyên nhân chính khiến đội bóng của ông đang trở thành một "Tân Arsenal" ở mùa giải năm nay.
Chỉ khi có thêm sự tiếp máu của các cầu thủ mạnh về thể lực, thể hình cùng với bộ khung đã định hình sẵn, Manchester City mới có thể xây dựng một lối chơi tốc độ, và tấn công phóng khoáng hơn.
Video: Mục kích buổi tập gần đây của Manchester City