MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Những dấu ấn sau vòng đấu bảng AFF Cup 2018

    22:38 Thứ hai 26/11/2018 | 1

    BongDa.com.vn AFF Cup 2018 đã xác định được 4 cái tên đi vào vòng bán kết đó là Việt Nam, Philippines, Thái Lan và Malaysia. Đây là lúc chúng ta điểm lại những dấu ấn có được từ vòng đấu bảng.

    Ngày hội cho CĐV các nước

    Với ý đồ tạo nên nét mới và thu hút cho AFF Cup, ban tổ chức đã mang đến các quốc gia tham dự hai lần cơ hội được làm chủ nhà ở vòng bảng. Và đây là dịp để người dân mỗi nước đoàn kết hơn bằng cách cùng nhau đến sân ủng hộ các cầu thủ nhà. Đó là ngày hội thực sự của những người yêu bóng đá.

     - Bóng Đá

     Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ là một phần của sự thành công ở AFF Cup 2018.

    Tại Việt Nam, hơn 4 vạn khán giả phủ kín Mỹ Đình. Đến trận đấu diễn ra ở Hàng Đẫy cũng có gần 2 vạn người đến ủng hộ thầy trò Park Hang-seo. Tất cả cùng tạo nên những sự sôi động cần có cho một giải đấu bóng đá. Điều tương tự cũng diễn ra ở các quốc gia khác. Rõ ràng đây là thành công của AFF Cup năm nay.

    Dấu ấn của các nhà cầm quân ngoại

    Campuchia đến giải với một giám đốc kỹ thuật người Nhật mang tên Keisuke Honda. Tuy Campuchia không tạo nên cú sốc lớn nào nhưng một trận thắng lịch sử trước Lào cũng khiến đất nước Campuchia hài lòng. Dù Keisuke Honda khiến người ta mỉa mia khi chỉ đạo… “từ xa” ở trận đấu cuối với Việt Nam nhưng biết đâu chừng đây sẽ mở ra một trào lưu mới trong môn bóng đá?

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo sẽ có cơ hội đối đầu với cựu thuyền trưởng tuyển Anh ở bán kết AFF Cup 2018.

    Bên cạnh đó việc Park Hang-seo - trợ lý cho Guus Hiddink tại World Cup 2002 - và Sven-Goran Eriksson - cựu thuyền trưởng tuyển Anh - cùng tụ hội ở giải đấu cao nhất vùng Đông Nam Á cũng mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt. Và chắc chắn việc họ đối đầu nhau ở bán kết (Việt Nam vs Philippines) là thỏi nam châm hút sự chú ý của dư luận.

    Kịch tính đến phút cuối

    Hiếm có một giải nào mà đến trước lượt đấu cuối cùng chẳng có đội nào đã chắc vé vào vòng trong. Đó là trường hợp của Việt Nam – Myanmar – Malaysia và nhóm Thái Lan – Philippines – Singaporere khi bất cứ đội nào cũng có nguy cơ bị loại sau vòng bảng khép lại.

    Việt Nam cần có ít nhất một điểm trước Campuchia để đi tiếp còn cặp đấu Myanmar – Malaysia phải loại nhau và chờ kết quả trận đấu còn lại. Tương tự đó là trường hợp của Philippines khi họ cần không thua trước đội đã bị loại là Indonesia để vào vòng 4 đội và cặp Thái Lan - Singapore phải đương đầu những giây phút sinh tử, nhất là những con sư tử Singapore buộc phải thắng. Đây là điều giúp AFF tăng sức hút của mình hơn và hứa hẹn hay hơn ở vòng đấu tiếp theo.

    Việt Nam - Thái Lan: Kịch bản chung kết trong mơ

    Giới chuyên môn ngay từ đầu đều xem Việt Nam - Thái Lan là những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Cup 2018. Và sau những gì hai đội này trình diễn thì người ta càng đồng tình rằng Việt Nam – Thái Lan là những đội ghi dấn ấn đậm nét nhất.

     - Bóng Đá

     Với những gì đã thể hiện rất nhiều người hâm mộ và chuyên gia đều coi Việt Nam vs Thái Lan là kịch bản một trận chung kết trong mơ tại AFF Cup 2018.

    Nếu như Việt Nam có hàng thủ mạnh nhất khi chưa thua bàn nào (thắng Lào, Campuchia 3 – 0, hạ Malaysia 2 – 0 và hoà Myanmar 0 – 0). Trong khi ấy Thái Lan sau 4 trận đấu đã nã 15 bàn vào lưới các đối thủ. Với thế mạnh công cường thủ chắc như vậy khiến nhiều người cho rằng Việt Nam  - Thái Lan sẽ là trận chung kết lý tưởng nhất. Và khi họ đã không gặp nhau ở bán kết thì viễn cảnh này có lẽ cũng chẳng xa xôi gì?

    AFF Cup chuẩn bị bước vào vòng bán kết đầy khốc liệt. Cả 4 đội Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Philippines đã cho thấy mình xứng đáng có mặt tại đây sau những màn trình diễn xuất sắc tại vòng đấu bảng và góp phần làm nên những dấu ấn đẹp cho sự thành công của giải đấu này.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 22:00 26/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...