MỚI NHẤT :
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • Những cuộc tái ngộ đáng chú ý ở Champions League

    00:47 Thứ bảy 29/08/2015

    (BongDa.com.vn) - Kết quả bốc thăm vòng bảng Champions League đã đem tới cho người hâm mộ rất nhiều cảm xúc.

    (BongDa.com.vn) – Kết quả bốc thăm vòng bảng Champions League đã đem tới cho người hâm mộ rất nhiều cảm xúc. Bên cạnh đó có những người trong cuộc cũng đầy tâm trạng khi lá thăm may rủi đưa họ đối đầu với những đội bóng cũ của mình. Dưới đây là những màn tái ngộ đáng chú ý nhất.

    Những cuộc tái ngộ đáng chú ý ở Champions League

    Angel di Maria – Real Madrid

    Ngôi sao người Argentina là nhân vật có đóng góp cực lớn trong chiến tích lập được cú Decima lịch sử của Real Madrid mùa giải 2013-2014. Nhưng ngay sau đó, khi có được James Rodriguez, ngài chủ tịch Florentino Perez đã sẵn sàng đẩy anh ra đi khỏi sân Bernabeu.

    Ngày anh ra đi, đã có nhiều dự báo “Thiên thần” sẽ sớm trở lại Tây Ban Nha để đụng độ bầy Kền kền trắng và bây giờ nó đã thành sự thật. Việc chuyển sang đầu quân cho PSG đang bất ngờ đem lại cho Di Maria một cơ hội tái ngộ với đội bóng cũ. Liệu tiền vệ sinh năm 1988 có làm cho Đội bóng hoàng gia phải bẽ mặt và chủ tịch Perez phải hối hận khi bán anh?

    Memphis Depay – PSV Eindhoven

    Những cuộc tái ngộ đáng chú ý ở Champions League

    Chỉ mới cuối mùa trước Depay còn là người của đội bóng Hà Lan, anh là chủ công của PSV khi giành danh hiệu Vua phá lưới Eredivisie. Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ và ngay đầu mùa giải này tiền vệ sinh năm 1994 này sẽ phải đối mặt với nơi đã chắp cánh cho anh vươn ra ánh sáng.

    Sau khi mất đi Depay, PSV đã yếu đi khá nhiều nhưng họ bất ngờ được xếp vào nhóm 1 hạt giống do thể thức của UEFA. Chắc chắn tiền vệ 21 tuổi vẫn còn rất nặng tình với đội bóng cũ nhưng cũng phải thể hiện ý thức chuyên nghiệp. Sẽ là một tâm trạng đầy cảm xúc và hỗn độn nếu Depay làm tung lưới PSV.

    Fernando Llorente – Juventus

    Những cuộc tái ngộ đáng chú ý ở Champions League

    Vừa hồi hương trong màu áo Sevilla, Llorente lại bất ngờ có một cơ hội đụng độ lại đội bóng cũ Juventus. Lá thăm run rủi đã đưa ĐKVĐ Europa có cơ hội đụng đầu với Á quân Champions League “Bà đầm già” thành Turin.

    Llorente từng có mùa giải đầu tiên ngọt ngào trong màu áo Bianconeri nhưng sau đó đã bị mất chỗ về tay Alvaro Morata. Mùa này Juventus còn bổ sung thêm Manzdukic và Dybala nên “Vua sư tử” đã chọn giải pháp ra đi. Chắc chắn, Llorente cũng muốn ghi bàn vào lưới Juve để chứng minh rằng việc Bianconeri để anh ngồi dự bị là một sai lầm.

    Luis Enrique – AS Roma

    Những cuộc tái ngộ đáng chú ý ở Champions League

    Trường hợp của Enrique khá đặt biệt, ông là huấn luyện viên chứ không như ba trường hợp trên. Chiến lược gia người Tây Ban Nha từng có một thời gian gắn bó với AS Roma và thổi hồn lối chơi tấn công rực lửa vào đội bóng này.

    Rất đáng tiếc, do áp đặt được ý đồ chiến thuật của mình và những bất đồng với đội bóng Enrique đã ra đi. Giờ đây khi trở lại, ông đã mang trong mình tư cách là chiến lược gia đang nắm giữ đội bóng ĐKVĐ Champions League. Chắc chắn, AS Roma sẽ có phần hối hận vì để một huấn luyện viên tài ba như vậy ra đi.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...