MỚI NHẤT :
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • 'M.U còn không mau bỏ ra 80 triệu bảng ký gấp bộ đôi tấn công'
  • Chuyển nhượng 24/04: Cú hích Araujo, M.U gây bất ngờ với Guirassy; PSG có thể nổ bom tấn 200 triệu euro
  • Ben White hạnh phúc với chiến thắng của Arsenal
  • Barca tìm cách tống tiễn De Jong
  • Bajcetic sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Thiago
  • Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp
  • Mauricio Pochettino chỉ ra lý do khiến Chelsea thảm bại
  • Dan Ashworth bí mật tìm người thay thế Ten Hag
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Những cột mốc đáng nhớ của Garcia tại AS Roma

    15:20 Thứ năm 14/01/2016

    (BongDa.com.vn) - Triều đại của Rudi Garcia tại AS Roma đã kéo dài trong 118 trận đấu, và đây là những cột mốc đáng nhớ nhất của vị chiến lược gia này.

    (BongDa.com.vn) – Triều đại của Rudi Garcia tại AS Roma đã kéo dài trong 118 trận đấu, và đây là những cột mốc đáng nhớ nhất của vị chiến lược gia này.

    Rossi là người ghi bàn đầu tiên dưới triều đại của Garcia. Ảnh: Internet.
    Rossi là người ghi bàn đầu tiên dưới triều đại của Garcia. Ảnh: Internet.

    1: Bàn thắng đầu tiên của Roma dưới triều đại của Garcia được ghi trong chiến thắng 2-0 trước Livorno trong mùa giải 2013-14. Đó là một pha lập công của Daniele De Rossi.

    5: 5-0 chính là chiến thắng đậm nhất mà Garcia có được cùng với AS Roma. Đây là chiến thắng trước Bologna vào tháng 09/2013.

    9: Trong suốt thời gian nắm quyền tại Olimpico, Garica đã trình làng cho người hâm một AS Roma 9 cầu thủ được đôn lên từ đội trẻ là Federico Ricci, Michele Somma, Luca Mazzitelli, Daniele Verde, Lorenzo Pellegrini, Edoardo Soleri, Umar Sadiq, Lorenzo Di Livio và Marco Tumminello.

    10: 10 chính là chuỗi trận thắng liên tiếp dài nhất mà vị chiến lược gia người Pháp có được. Chuỗi trận thắng này bắt đầu từ đầu mùa giải 2013-14.

    Roma từng có chuổi 10 trận thắng liên tiếp. Ảnh: Internet.
    Roma từng có chuổi 10 trận thắng liên tiếp. Ảnh: Internet.

    26: Gervinho là chân sút có số pha lập công nhiều nhất dưới triều đại của Garcia. Cụ thể tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã có được 26 bàn thắng.

    51: Garcia đã giúp cho Giallorossi vượt lên dẫn trước trong hiệp 1 tới 51 lần, trong đó họ đã giành chiến thắng 46 trận, hòa 5 trận và chưa thua trận nào.

    66.3%: Garcia là HLV có tỷ lệ giành chiến thắng cao thứ 2 kể khi thời kỳ của Ranieri với 66.3%. Dưới sự dẫn dắt của ông, Roma đã giành được 189/285 điểm tối đa, trung bình giành được 1.99 điểm/trận.

    Tỷ lệ giành chiến thắng của Garcia là 66.3% . Ảnh: Internet.
    Tỷ lệ giành chiến thắng của Garcia là 66.3% . Ảnh: Internet.

    111: Không phải Totti hay De Rossi, Alessandro Florenzi là cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất dưới triều đại của Garica với 111 trận đấu. Xếp sau là Pjanic với 106 trận.and De Rossi and Radja Nainggolan in joint-third on 90.

    118: Trước khi bị sa thải, Garcia đã trải qua 118 trận trên cương vị HLV trưởng của AS Roma, trong đó gông đã giành được 61 chiến thắng, 35 hòa và 22 trận thua.

    Xú - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...