Ngày 9/6/2011 hẳn là một ngày khó thể quên với Jordan Henderson khi đó là ngày tiền vệ này - khi mới chỉ 20 tuổi - chuyển đến đội bóng vùng Merseyside từ CLB quê nhà Sunderland.
Sau hơn 3 năm, Henderson trở thành đội phó của Liverpool. Đến tháng 7/2015, anh đã kế nhiệm huyền thoại Steven Gerrard trong vai trò thủ quân CLB.
Đó là những cột mốc đáng chú ý về thời gian mà Henderson đã có ở Liverpool, còn dưới đây sẽ là những thống kê về chuyên môn mà anh đã thiết lập trong 8 năm ở Anfield:
324 - số lần ra sân cho Liverpool (đứng thứ 55 trong danh sách mọi thời đại).
239 - số lần ra sân tại Premier League (thứ 9 trong danh sách mọi thời đại).
180 - số trận thắng cùng Liverpool.
135 - số trận đấu ra sân với tư cách đội trưởng (thứ 11 trong danh sách mọi thời đại).
55,5% - tỷ lệ chiến thắng trên tất cả các đấu trường.
45 - số kiến tạo đã thực hiện.
25 – số bàn thắng đã ghi.
18 - số lần đối mặt với với Manchester United, đội bóng mà Henderson chạm trán nhiều nhất.
5 - Henderson là đội trưởng thứ 5 của Liverpool nâng cúp châu Âu.
5 - số trận chung kết lớn đã góp mặt.
2 - số danh hiệu lớn đã giành được (League Cup 2011/12 và UEFA Champions League 2018/19).
Mùa giải 2018/19 dưới thời HLV Jurgen Klopp có thể đánh giá là mùa giải đỉnh cao trong sự nghiệp của Jordan Henderson. Vừa cùng ĐT Anh hoàn thành hành trình tại UEFA Nations League, Jordan Henderson sẽ có thời gian nghỉ ngơi trước khi trở lại với mùa giải mới với nhiều kỳ vọng ở Liverpool.