MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Những CLB “chém đinh chặt sắt” nhất Châu Âu

    15:53 Thứ bảy 19/03/2016

    Thật ngạc nhiên khi 3 trong 4 đội ở danh sách này lại đến từ La Liga, một giải đấu vốn được xem là nhàn nhã và ít chém đinh chặt sắt nhất.

    (BongDa.com.vn) – Mùa giải đang quay những vòng quay gay cấn nhất, vì thế tính chất các trận đấu ngày càng nóng bỏng hơn. Thật ngạc nhiên khi 3 trong 4 đội ở danh sách này lại đến từ La Liga, một giải đấu vốn được xem là nhàn nhã và ít chơi rắn.

    Những CLB “chém đinh chặt sắt” nhất Châu Âu
    Granada (sọc trắng đỏ) đã nhận tới 102 thẻ vàng và 6 thẻ đỏ trong mùa này. Ảnh: Internet.

    Granada

    Sẽ là một con số thẻ phạt khủng khiếp nếu biết rằng Granada đã nhận tới 102 thẻ vàng và 6 thẻ đỏ trong mùa này. Ấy thế mà họ vẫn phải nằm trong top cầm đèn đỏ khi đang đứng vị trí thứ 18 tại La Liga.

    Nhiều năm qua, họ tồn tại được ở giải VĐQG cao nhất xứ đấu bò cũng nhờ vào việc chơi lăn xả, hết mình và tất nhiên cũng lãnh rất nhiều thẻ. Đến một thủ môn như Miguel Lopez cũng phải nhận tới 7 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ là đủ hiểu sự xấu chơi của đội bóng này. Ruben Perez dù là tiền vệ nhưng cầu thủ người Tây Ban Nha cũng lãnh tới 13 thẻ vàng một kỉ lục của giải đấu.

    Levante

    Những CLB “chém đinh chặt sắt” nhất Châu Âu
    Siêu sao như CR7 cũng ngán ngẩm khi phải đối đầu với Levante. Ảnh: Internet.

    Một đội bóng khác cũng nổi tiếng chơi xù xì và thô bạo ở xứ Bò tót là Levante. Rất nhiều đội bóng kể cả Real Madrid hay Barcelona cũng vô cùng ngán ngại khi đụng độ đội bóng này. Tổng cộng họ nhận 95 thẻ vàng và 5 thẻ đỏ một con số khá quan ngại.

    Những cầu thủ nhận nhiều thẻ nhất của Levante là hậu vệ Deyverson với 7 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ, tiền vệ Simao Mate lĩnh 9 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Hay một thủ thành như Morales cũng đã nhận 4 thẻ vàng trong mùa này đa số vì lỗi câu giờ.

    Atalanta

    Những CLB “chém đinh chặt sắt” nhất Châu Âu
    Atalanta nhận tới 12 chiếc thẻ đỏ kể từ đầu mùa. Ảnh: Internet.

    Là đại diện duy nhất của Serie A nằm trong nhóm này nhưng đội bóng đến từ nước Ý khiến người ta phát hoảng khi phải nhận tới 12 chiếc thẻ đỏ từ các trọng tài, cá biệt có 5 trận liên tiếp đội bóng này đều phải nhận thẻ ở thời điểm cách đây hai tháng.

    Số thẻ đỏ hầu hết chia đều cho các cầu thủ khi có tới 11 cầu thủ của Atalanta phải “đi tắm sớm” ngoài ra họ cũng phải lĩnh 75 thẻ vàng. Trước đây, dù Serie A vốn chơi thực dụng nhưng các cầu thủ đều có cách phòng ngự khoa học và không nhận thẻ vô tội vạ như thế này. Rõ ràng đây là nỗi buồn lớn của Calcio.

    Rayo Vallecano

    Những CLB “chém đinh chặt sắt” nhất Châu Âu
    Rayo Vallecano ngày càng mất điểm trong mắt người hâm mộ khi các cầu thủ không kiềm chế được cái đầu nóng của mình. Ảnh: Internet.

    Đây chính là cái tên nằm cuối cùng trong danh sách, thế nhưng số thẻ họ nhận cũng không ít chút nào với 82 thẻ vàng và 9 lần bị đuổi khỏi sân. Có một điều bất ngờ là trước đây Vallecano vốn được xem là đội bóng chơi cống hiến bậc nhất của La Liga với rất nhiều bàn thắng trong các trận đấu góp mặt họ.

    Vậy mà giờ đây một số cầu thủ của họ lại không kiềm chế được cái đầu nóng của mình ví dụ như tiền đạo Tito đã phải lãnh tới 2 thẻ đỏ hoặc hậu vệ Diego Llorente phải nhận tới 10 thẻ vàng. Rõ ràng BLĐ đội bóng cần xem xét và chấn chỉnh các cầu thủ của mình để không mất đi tình yêu từ người hâm mộ.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...