MỚI NHẤT :
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • Những “chú lùn” vắng mặt đáng tiếc tại World Cup 2018

    11:51 Thứ bảy 02/06/2018

    BongDa.com.vn Họ là những cầu thủ “tí hon” nhưng đầy kĩ thuật và sức mạnh. Vì nhiều lý do mà các ngôi sao này đã không thể đến được Nga mùa hè này và để lại ít nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

    Lorenzo Igsine (1m63)

    Tiền đạo đang khoác áo Napoli thực sự là một “chú lùn” ở thời bóng đá hiện đại. Với chiều cao 1m63, Igsine là một trong những cầu thủ thấp nhất Serie A nhưng lại khiến các hàng phòng ngự lao đao với kỹ năng tuyệt vời của mình.

    Ngôi sao sinh năm 1991 là trụ cột của đội chủ sân San Paolo và Azzuri với khả năng săn bàn, kiến tạo hoàn hảo. Rất tiếc, Italia đã lỡ hẹn với World Cup 2018 nên Igsine không có cơ hội phô diễn ở giải đấu này.

    Những “chú lùn” vắng mặt đáng tiếc tại World Cup 2018 - Bóng Đá

    Igsine chỉ cao 1m63 nhưng khiến người khác phải ngước nhìn. 

    Marco Verratti (1m65)

    Ngôi sao sinh năm 1992 này được xem là truyền nhân của Pirlo và là báu vật của Azzuri trong thời buổi ngôi sao của bóng đá nước này vô cùng khan hiếm. Dù chỉ cao 1m65 nhưng tiền vệ đang khoác áo PSG thực sự nổi bật ở khu trung tuyến nhờ khả năng kiểm soát bóng và điều tiết.

    Việc Italia không đến được World Cup 2018 đã khiến Verratti chưa thể có lần thứ 2 hít thở bầu không khí ở sân chơi này. Người hâm mộ sẽ vô cùng tiếc nuối bởi ở cùng độ tuổi thật khó để tìm được ai xuất sắc hơn chàng cầu thủ nhỏ con này.

    Những “chú lùn” vắng mặt đáng tiếc tại World Cup 2018 - Bóng Đá

    Sự xuất sắc của Verratti là không phải bàn cãi. 

    Santi Cazorla (1m65)

    Thật tiếc cho cầu thủ đang khoác áo Arsenal khi những chấn thương liên tục hành hạ đã khiến ngôi sao 34 tuổi này không thể có được nhiều lần ra sân cho đội chủ sân Emirates. Điều này khiến Cazorla cũng không còn cơ hội được triệu tập vào màu áo La Roja tham dự World Cup bởi nhân tài của Tây Ban Nha quá đông đúc.

    Những “chú lùn” vắng mặt đáng tiếc tại World Cup 2018 - Bóng Đá

    Dù chỉ cao 1m65 nhưng Cazorla là nỗi ám ảnh với các hậu vệ. 

    Khi còn ở phong độ cao, Cazorla thực sự là nhạc trưởng của Arsenal với khả năng chuyền bóng, sút xa đều rất tốt. Dù chỉ cao 1m65 nhưng bù lại sự nhanh nhẹn và tinh quái của tiền vệ sinh năm 1984 đã làm khổ rất nhiều hậu vệ.

    Alexis Sanchez (1m69)

    Sở hữu năng lượng dồi dào cùng khả năng xuyên phá hàng phòng ngự siêu đẳng, dù chỉ cao 1m69 nhưng Sanchez luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng với mọi hàng phòng ngự. Cầu thủ đang khoác áo Manchester United ở tuổi 29 vẫn là một trong những ngôi sao chạy cánh đáng xem nhất của bóng đá thế giới hiện nay.

    Những “chú lùn” vắng mặt đáng tiếc tại World Cup 2018 - Bóng Đá

    Ở tuổi 29, Sanchez vẫn là một trong những tiền đạo cánh đáng xem nhất hiện nay. 

    Rất tiếc là Chile của Sanchez đã không vượt qua được vòng loại khu vực COMEBOL và đành ngậm ngùi ở nhà. Thật khó để 4 năm sau, Sanchez vẫn duy trì phong độ như hiện tại.

    (Bạn đọc: Quốc Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 11:02 02/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...