MỚI NHẤT :
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • "Những cầu thủ này đã bị Jose Mourinho tẩy não"

    22:56 Chủ nhật 22/11/2020 | 9

    BongDa.com.vn Cựu thuyền trưởng của Spurs, HLV Tim Sherwood đã có những chia sẻ về đội dưới thời HLV Jose Mourinho.

     

    Mourinho: "Tôi rất tự hào về đội bóng này"

    Vào đêm qua, Tottenham Hotspur đánh bại Manchester City theo đúng như thứ bóng đá đã làm nên tên tuổi của HLV Jose Mourinho: phòng ngự phản công. Thay vì tung ra hơn 20 pha dứt điểm như The Citizens, chỉ với 4 cú sút, Spurs đã có được 2 bàn thắng, quá đủ để họ giành lấy 3 điểm.

    Đáng chú ý, trong một cuộc phỏng vấn sau trận, Harry Kane có đề cập đến lối chơi của Tottenham dưới thời Mourinho, và chân sút người Anh đã làm Tim Sherwood bất ngờ. HITC dẫn lời cựu thuyền trưởng của Tottenham:

    "Cuộc phỏng vấn đó là một dấu hiệu tuyệt vời, cho thấy Jose Mourinho đã tẩy não tập thể cầu thủ này. Kane nói về 'mid-block' (phòng ngự giữa sân). Tôi chưa bao giờ nghe thấy cụm từ đó phát ra từ miệng cậu ấy!"

    Tim Sherwood says Mourinho brainwashed Tottenham players - Bóng Đá

     Mourinho đã xóa sạch dấu vết của Pochettino tại Spurs.

    “Họ đã thấm nhuần triết lý của Jose Mourinho. 'Mid-block' có nghĩa là lùi sâu phòng ngự, phản công khi bạn có cơ hội, chỉ cần không tạo ra khoảng trống giữa hàng thủ và hàng tiền vệ. Trước Man City, họ đã không tạo ra bất kỳ khoảng trống nào."

    "Có, Man City có rất nhiều cú sút từ ngoài vòng cấm, nhưng họ chưa bao giờ có nhiều cơ hội để dứt điểm. Và chúng ta đang nói về một đội có hàng công mạnh mẽ như Manchester City."

    “Jose đã tẩy não những cầu thủ này để tin tưởng vào ông ấy. Bạn có biết lợi ích của việc này là gì không? Những chiến thắng! Người hâm mộ sẽ không ưa thích thứ bóng đá phòng thủ, nhưng họ vẫn phải thích vì Spurs đang đứng đầu bảng." 

    Huỳnh Phong | 22:26 22/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...