6. Len Shackleton
Cựu tiền đạo người Anh Len Shackleton từng gắn bó với các CLB như Bradford Park Avenue, Newcastle United và Sunderland tại Ngoại hạng Anh. Ông giã từ sự nghiệp vào năm 1957. Khi thi đấu cho Newcastle, ông ghi được 26 bàn trong 2 mùa thi đấu 1946/47 và 1947/48. Đến khi sang Sunderland, phong độ của tiền đạo người Anh tỏa sáng tuyệt vời với 97 bàn thắng.
Dù công hiến hết mình cho những CLB tại Anh nhưng điều mà ông nhận được chỉ là con số 0 tròn trĩnh về danh hiệu. Quá đáng tiếc cho một tài năng thực thụ.
7. Socrates
Socrates được ngợi ca là một trong những tiền vệ hay nhất mà Brazil từng sản sinh. Năm 1989, ông giải nghệ trong màu áo CLB Botafogo-SP. Tuy nhiên, tới năm 2004, Socrates bất ngờ tái xuất ở tuổi 50 khi kí hợp đồng dẫn dắt kiêm cầu thủ của đội bóng Garforth Town (Anh).
Ngày 20/11/2004, ông vào sân từ ghế dự bị và thi đấu 12 phút. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Socrates. Ngày 4/12/2011, Socrates qua đời ở tuổi 57. Cống hiến hết mình là thế nhưng cả cuộc đời ông chẳng giành được một danh hiệu nào.
8. Leighton Baines
Leighton Baines chỉ ra sân trong màu áo của Wigan và Everton. Đội chủ sân Goodison Park may mắn khi chiêu mộ anh từ Wigan vào năm 2007 với mức phí 6 triệu bảng. Tuyển thủ người Anh đang trải qua mùa giải thứ 11 trong màu áo Everton.
Có thể nói Baines đang dần trở thành biếu tượng của đội bóng. Baines đang là một trong những cầu thủ ra sân nhiều nhất tại Everton cũng như Ngoại hạng Anh. Nhưng trái với những cống hiến hết mình của anh trên sân cỏ, danh hiệu chưa một lần gõ cửa với Baines. Có lẽ giờ đây mục tiêu duy nhất của anh muốn gắn bó với Everton là có được danh hiệu an ủi trước khi giải nghệ.
9. Joe Baker
Joe Baker là cầu thủ đạt cột mốc 100 bàn tại Ngoại hạng Anh trong màu áo của Arsenal, Nottingham Forest, Sunderland. Ông giải nghệ năm 1974 với hai bàn tay trắng danh hiệu tập thể. Có lẽ những danh hiệu cá nhân dù lớn cách mấy cũng không thể đổi được 1 danh hiệu cũng đồng đội.
10. Clive Allen
Tiền đạo người Anh Clive Allen từng trải qua rất nhiếu CLB lớn của Ngoại hạng Anh như Chelsea, Man City, Tottenham và cả Arsenal. Sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của ông bắt đầu từ năm 1978 với màu áo của Queens Park Rangers và kết thúc năm 1995 với màu áo của Carlisle United.
Cả sự nghiệp ông có tổng cộng 194 bàn thắng. Dù sự nghiệp vẻ vang như thế nhưng ngài Clive Allen vẫn không thể có được bất kỳ một danh hiệu tập thể nào. Điều này rất đáng tiếc cho ông vì Clive Allen trải qua không ít các CLB lớn tại Anh. Có lẽ số phận đã không muốn sự nghiệp của ông được trọn vẹn.