Những cầu thủ có thể tỏa sáng bất ngờ tại World Cup 2018 (Phần cuối)
06:05 Chủ nhật 20/05/2018
BongDa.com.vn Tiếp theo 5 cái tên ở phần đầu, hãy cùng BongDa.com.vn đi tìm những cái tên còn lại trong bản danh sách này nhé.

6. Leon Goretzka (Đức)

Những cầu thủ có thể tỏa sáng bất ngờ tại World Cup 2018 (Phần cuối) - Bóng Đá

 Tiền vệ trẻ này có khả năng chơi bóng rất kỹ thuật.

Đội tuyển Đức đang là đương kim vô địch World Cup sau một giải đấu ngoạn mục ở Brazil. Đội hình của họ đã được định hình với những Toni Kroos, Mesut Ozil, Thomas Muller và Sami Khedira nhưng có một cái tên ở giải lần này sẽ khiến chúng ta chú ý hơn đến đội bóng này, đó là Leon Goretzka.

"Tôi chưa bao giờ thấy một bóng đá 18 tuổi có tiềm năng Goretzka", Peter Neururer (HLV trưởng CLB Bochum) nói về anh.

Goretzka năm nay 23 tuổi và World Cup năm nay sẽ là thời điểm hoàn hảo để anh vươn tầm thành một ngôi sao. Cầu thủ này nổi tiếng với kỹ năng kiểm soát bóng tuyệt vời và có thể tung ra những đường chuyền hoàn hảo cho đồng đội.

7. Mohamed Hassan (Ai Cập)

Những cầu thủ có thể tỏa sáng bất ngờ tại World Cup 2018 (Phần cuối) - Bóng Đá

 "Trezeguet" (áo trắng) là biệt danh của Mohamed Hassan.

Trong khi cả thế giới đang nhìn vào tuyển Ai Cập với "siêu sao" Mohamed Salah trong đội hình. Nhưng đội bóng này cũng đang sở hữu một cái tên cũng rất chú ý khác. Mahmoud Hassan - người thường được biết đến với cái tên Trzeguet. Anh đã ghi được 12 bàn thắng và 3 kiến tạo cho câu lạc bộ Kasimpasa (Thổ Nhĩ Kỳ). Và sẽ là dễ hiểu khi kì World Cup năm nay sẽ là bệ phóng để các đội bóng lớn biết đến tài năng của tiền đạo này.

8. Kenneth Zohore (Đan Mạch)

Những cầu thủ có thể tỏa sáng bất ngờ tại World Cup 2018 (Phần cuối) - Bóng Đá

 Kenneth Zohore sở hữu thể hình của một gã "hộ pháp" (cao 1m92 và nặng 98kg).

Đan Mạch đã từng sở hữu những cầu thủ tấn công tuyệt vời trong nhiều năm qua như anh em nhà Laudrup, Preben Elkjaer, Fleming Poulsen và Alan Simonsen... Và Kenneth Zohore đang có tiềm năng để trở thành một trong những tiền đạo hay nhất của bóng đá nước này.

Hiện anh đang chơi cho Cardiff City, đội vừa mới lên hạng Premier League sau khi giành ngôi á quân của giải hạng nhất nước Anh. Kenneth Zohore đã ghi 21 bàn cho Cardiff, trong đó có một bàn thắng ngoạn mục trước Preston.

9. Mathew Ryan (Úc)

Những cầu thủ có thể tỏa sáng bất ngờ tại World Cup 2018 (Phần cuối) - Bóng Đá

 Mathew Ryan đã có một mùa giải thành công với Brighton tại giải NHA.

Chàng thủ môn người Úc này đã có một mùa giải tuyệt vời cùng câu lạc bộ Brighton tại giải Ngoại hạng Anh khi họ là một trong ba tân binh đã trụ hạng tại giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. Anh là tuyến phòng thủ cuối cùng của tuyển Úc tại World Cup 2018, thay thế xứng đáng cho Mark Schwarzer, cựu thủ môn lừng danh của bóng đá nước này.

Việc tuyển Úc có thể tiến xa ở giải đấu lớn nhất thế giới này hay không phụ thuộc rất lớn vào phong độ của Mathew Ryan.

10. Ricardo Centurion (Argentina)

Những cầu thủ có thể tỏa sáng bất ngờ tại World Cup 2018 (Phần cuối) - Bóng Đá

 Ricardo Centurion là một tiền vệ tài hoa trên sân cỏ.

Khi được hỏi sẽ chọn ai nhận "suất đặc cách", nhà báo bóng đá người Mỹ gốc Latin Daniel Edwards đã chọn Ricardo Centurion.

Tiền vệ này đã bị buộc tội bỏ đi khi gây ra một tai nạn xe trong tình trạng say xỉn, gây rối trong khách sạn và tấn công bạn gái của mình. Tuy nhiên, tài năng trên sân cỏ của cầu thủ này tuyệt vời đến nỗi khiến cho huyền thoại người Ý, Roberto Baggio phải trầm trồ thán phục.

"Người thừa kế của tôi? Tôi thích Centurion rất nhiều," Baggio nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

11. Kelechi Iheanacho (Nigeria)

Những cầu thủ có thể tỏa sáng bất ngờ tại World Cup 2018 (Phần cuối) - Bóng Đá

 Kelechi Iheanacho là gương mặt quen thuộc ở Premier League.

Cựu tiền đạo của câu lạc bộ Manchester City đã quyết định chuyển đến Leicester City khi cảm thấy mình không có cơ hội chen chân vào đội hình của HLV Pep Guardiola. Tuy nhiên anh vẫn là một trong những cầu thủ tấn công nổi bật tại giải Ngoại hạng Anh với những bàn thắng tuyệt đẹp, điển hình là tình huống ghi bàn vào lưới Tottenham ở trận đấu cuối cùng của mùa giải năm nay.

Iheanacho, người được sinh ra 21 năm trước tại bang Imo phía nam Nigeria, anh đã ghi 8 bàn trong 14 lần ra sân cho "đại bàng xanh" và sẽ tận dụng cơ hội để ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại vòng chung kết World Cup 2018.

Vũ Quang Toản | 14:05 19/05/2018