Những cầu thủ ai cũng sợ khi phải đối đầu
15:56 Thứ hai 11/06/2018
BongDa.com.vn Dưới đây là những cầu thủ có số lần tắc bóng nhiều nhất mỗi trận đấu. Hẳn cầu thủ nào cũng ngán ngẩm khi có đối thủ luôn chực chờ cướp bóng trong chân mình.

10. VALON BEHRAMI (THỤY SĨ) - 3.2 lần/trận

Những cầu thủ ai cũng sợ khi phải đối đầu - Bóng Đá

 

Valon Behrami 33 tuổi là một trong những cầu thủ hiếm hoi có vinh dự được tham dự World Cup lần thứ 4 trong sự nghiệp. Tiền vệ của Udinese không những đánh chặn tốt mà còn rất mạnh trong khoản sút xa.

9. KARIM EL AHMADI (MA RỐC) - 3.2 lần/trận

Những cầu thủ ai cũng sợ khi phải đối đầu - Bóng Đá

 

Mặc dù đã 33 tuổi nhưng tiền vệ của CLB Feyenoord luôn thi đấu chăm chỉ và tận tụy. Với 31 trận thi đấu ở giải VĐQG Hà Lan, anh là nguồn năng lượng gần như vô tận của anh đã giúp tuyến giữa của Feyenoord hoạt động trơn tru. Ngoài khả năng phòng ngự cực kỳ chắc chắn, anh còn có thể chuyền bóng với độ chuẩn xác cực cao - tỉ lệ lên tới 90%.

9. N'GOLO KANTE (PHÁP) - 3.2 lần/trận

Những cầu thủ ai cũng sợ khi phải đối đầu - Bóng Đá

 

Tiền vệ đánh chặn hàng đầu thế giới chỉ đứng thứ 8 trong danh sách này. Ngoài khả năng cản phá, anh cũng đã tiến bộ rất nhiều trong khả năng trong việc chuyền và dẫn bóng. Trong một tập thể Chelsea rệu rã mùa này, tiền vệ người Pháp vẫn luôn thi đấu vô cùng ổn định.

7. LUCAS HERNANDEZ (PHÁP) - 3.4 lần/trận

Những cầu thủ ai cũng sợ khi phải đối đầu - Bóng Đá

 

Hậu vệ Atletico Madrid là một người mạnh mẽ với lối chơi kiên định, gan lỳ, hiếm khi thấy anh thất bại trong một tình huống tắc bóng. Tỉ lệ tranh chấp thành công của Lucas vô cùng ấn tượng, lên đến 56%, tỉ lệ tắc bóng thành công là 49%. Anh có thể thi đấu tốt ở cánh trái lẫn trung tâm hàng phòng ngự. 

6. IDRISSA GUEYE (SENEGAL) - 3.5 lần/trận

Những cầu thủ ai cũng sợ khi phải đối đầu - Bóng Đá

 

Mùa giải thứ 2 liên tiếp tiền vệ của Everton nằm trong top 2 ở Premier League về số lần tắc bóng - năm ngoái anh là cầu thủ đứng đầu. Chiếc máy quét siêu hạng của Senegal luôn bao phủ mặt sân, cướp bóng và phân phối chúng một cách hiệu quả.

5. CASEMIRO (BRAZIL) - 3.6 lần/trận

Những cầu thủ ai cũng sợ khi phải đối đầu - Bóng Đá

 

Casemiro chính là chiếc chìa khóa giúp Real Madrid thống trị Champions League trong 3 năm liên tiếp. Sự cơ động và gai góc của Casemiro giúp Modric và Toni Kroos ung dung triển khai bóng. Brazil chỉ đau đầu việc chọn ai giữa Fred, Paulinho hay Fernandinho đá cặp với Casemiro mà thôi.

4. RICARDO PEREIRA (BỒ ĐÀO NHA) - 3.7 lần/trận

Những cầu thủ ai cũng sợ khi phải đối đầu - Bóng Đá

 

Ricardo đã thi đấu cực kỳ ấn tượng tại Porto mùa này, giúp CLB vô địch Primeira Liga lần đầu tiên kể từ năm 2013. Pereira nổi bật ở khả năng tấn công với lối chơi kĩ thuật và tốc độ. Cầu thủ 24 tuổi này được đánh giá là một trong  những hậu vệ phải hay nhất châu Âu lúc này.

3. SAUL NIGUEZ - 3.7 lần/trận

Những cầu thủ ai cũng sợ khi phải đối đầu - Bóng Đá

 

Mới 23 tuổi, anh là nhân tố quan trọng trong sơ đồ chiến thuật thiên về phòng ngự của huấn luyện viên Diego Simeone. Saul từng được rất nhiều đội bóng lớn như Barca, Man Utd mong muốn đưa về nhưng Atletico đã nhanh chóng kí hợp đồng để giữ cầu thủ này tới tận năm...2026.

2. FILIPE LUIS (BRAZIL) - 4.2  lần/trận

Những cầu thủ ai cũng sợ khi phải đối đầu - Bóng Đá

 

Hậu vệ người Brazil là trụ cột nơi hàng thủ của Atletico Madrid. Anh luôn giữ được sự bình tĩnh và xử lý bóng chắc chắn. Tuy nhiên nhiều khả năng HLV Tite sẽ sử dụng Danilo ở vị trí hậu vệ phải chứ không phải cầu thủ này.

1. WILFRED NDIDI (NIGERIA) - 4.2 lần/trận

Những cầu thủ ai cũng sợ khi phải đối đầu - Bóng Đá

 

Mới 21 tuổi nhưng cầu thủ của Leicester đã gây bất ngờ khi là người đứng đầu về thông số này. Ndidi có số tắc bóng cao nhất NHA (129 lần) bỏ xa những cái tên Gueye (106), Kante (100). Khi đá cặp cùng Obi Mikel, hàng tiền vệ của Nigeria sẽ không ngán bất kì đội nào.

Quỳnh Phương | 15:30 11/06/2018