MỚI NHẤT :
  • Fan châu Á trầm trồ với siêu phẩm của Văn Khang
  • Mô hình đa sở hữu đang làm hại các đội bóng trên toàn châu Âu
  • Thay đổi lịch sử ở Premier League
  • Cuộc sống ngoài sân cỏ hào nhoáng của Alonso
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Những câu hỏi lớn trước đại chiến Chelsea – Man United

    22:12 Thứ tư 17/10/2018 | 2

    BongDa.com.vn Man United của Jose Mourinho sắp bước vào chặng tourmalet đầy cam go với những đối thủ xương xẩu. Mở đầu là trận đại chiến cùng Chelsea tại Stamford Bridge. Vậy đâu là những câu hỏi lớn cho trận thư hùng này?

    CĐV Chelsea sẽ chào đón Mourinho thế nào?

    14 năm trước, Jose Mourinho đến dẫn dắt Chelsea và mở ra trang sử mới cho CLB thành Luân Đôn. Trải qua hai giai đoạn, chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn là HLV thành công nhất trong lịch sử Chelsea. Trong mắt không ít CĐV Chelsea, ông như một vị thần. Nhưng với sự xuất hiện của Antonio Conte và giờ là Maurizio Sarri, người ta dần dần quên đi hình ảnh của Người đặc biệt.

     - Bóng Đá

     Man United của Mourinho sẽ có chuyến làm khách không dễ dàng vào cuối tuần này.

    Với hai lần bị Chelsea sa thải, trong lòng Mourinho cũng có không ít sự cay cú. Trong hoàn cảnh Chelsea đang thăng hoa cùng Sarri còn Man United phập phù với Mourinho thì CĐV Chelsea sẽ chào đón cố nhân bằng thái độ nào đây?

    Man Unied chơi ra sao trước Chelsea?

    Jose Mourinho sẽ cho Man United chơi ra sao trước Chelsea? Tấn công hay phòng ngự? Đây rõ ràng là một câu hỏi rất khó với Người đặc biệt.

     - Bóng Đá

     Những cuộc đối đầu giữa Man Unied và chelsea luôn gây sự chú ý cho giới mộ điệu.

    Nếu tấn công, thực lực của Man United bây giờ làm sao đấu ngang hàng với đội chủ sân Stamford Bridge. Hàng công Chelsea đang thăng hoa với sự toả sáng của Eden Hazard. Trong khi ấy những ngôi sao tấn công của Man United lại thi đấu quá tệ. Nếu đấu tay đôi với Chelsea ngay tại sân khách là lựa chọn nguy hiểm cho thầy trò Jose Mourinho.

    Nhưng nếu lại dựng xe bus tại Stamford Bridge thì khác nào Jose Mourinho một lần nữa tạo cơ hội cho người khác cười chê mình. Gặp đội bóng cũ phải chơi một trận sòng phẳng và ra trò mới đúng. Tuy nhiên với một con người thực dụng như Mourinho, không khó để hình dung ra việc Man United lại chơi phòng ngự trước Chelsea trong lần đụng độ này.

    Trận đấu định mệnh cho Jose Mourinho?

    Báo giới đã nhắc đến “trận chung kết” của Jose Mourinho trước Newcastle. Dù trận ấy Man United đã thắng nhưng cách thắng của họ trước đội đứng nhóm cuối bảng thật chẳng khiến CĐV Man United yên lòng (thua trước 2 bàn). Và xem ra trận gặp Chelsea mới là trận đấu quyết định chiếc ghế của Jose Mourinho tại Old Trafford.

     - Bóng Đá

     Tương lai HLV Mourinho có thể bị ảnh hưởng bởi những kết quả của chặng tourmalet cam go sắp tới.

    Không chỉ vì Chelsea là đối thủ lớn trực tiếp mà sau trận này, Man United sẽ lần lượt đụng các đối thủ khó chịu như Juventus, Everton hay Bournemouth. Một thất bại trước Chelsea có thể khiến Man United trượt dài thêm vào vòng nguy hiểm. Khi ấy chiếc ghế của Jose Mourinho không muốn gãy cũng chẳng xong.

    Ngôi sao nào sẽ toả sáng nhất?

    Một trận đại chiến của những ngôi sao sáng hàng đầu Châu Âu nên trận đại chiến này thu hút người xem cũng là điều dễ hiểu nhất là phía Man United có quá nhiều ngôi sao đang trong tầm ngắm của dư luận.

    Eden Hazard – người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Ngoại hạng Anh sẽ tiếp tục cho thấy mình là một trong những ngôi sao hay nhất Châu Âu hiện tại?

     - Bóng Đá

     Nhiều ngôi sao được kỳ vọng sẽ có màn trình diễn xuất sắc ở trận đấu sắp tới.

    Paul Pogba vừa có màn trình diễn kém thuyết phục trong màu áo tuyển Pháp khi anh là người mắc lỗi khiến đội nhà chịu bàn thua trước Đức và suýt phải ôm hận nếu như không có hai bàn thắng của Antoine Griezmann. Thời gian qua Pogba có thói quen chơi dở tại Man United nhưng toả sáng khi về đá đội tuyển. Liệu lần này sẽ ngược lại?

    Romelu Lukaku cũng là cái tên chịu nhiều sức ép trong thời gian qua khi quá “vô duyên” trong màu áo Man United. Nhưng khi về lại tuyển Bỉ, Lukaku ngay tức thì tỏa sáng. Các Manucians hy vọng anh sẽ mang niềm cảm hứng này vào trong trận đại chiến với Chelsea sắp tới.

    Có quá nhiều điều để nói về trận thư hùng giữa Chelsea và Man United. Rất có thể sau trận đấu này người lên đỉnh cao kẻ về vực sâu và khép lại mối duyên giữa Quỷ đỏ và Người đặc biệt. Nhưng nếu sự kết thúc ấy do Chelsea mà đến thì quá nghiệt ngã cho Jose Mourinho.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 21:40 17/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...