MỚI NHẤT :
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Những cái tên xuất sắc nhất giai đoạn đầu mùa giải của Manchester United

    08:07 Thứ tư 11/11/2015

    (BongDa.com.vn) - Cùng điểm lại những cá nhân xuất sắc nhất giai đoạn đã qua của Manchester United.

    (BongDa.com.vn) – Ngoại hạng Anh đã đi được khoảng 1/3 chặng đường, Manchester United hiện tại đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng với chỉ 2 điểm kém hơn các đối thủ chính. Ở Champions League, Quỷ đỏ cũng đang đi đúng hướng với vị trí nhất bảng sau bốn lượt trận. Cùng điểm lại những cá nhân xuất sắc nhất giai đoạn đã qua của Manchester United.

    mu1

    Chris Smalling

    Có cảm giác như các chuyên gia xếp đội hình tiêu biểu của Goal.com sau các vòng đấu tại giải Ngoại hạng Anh đã “chán ngấy” Smalling, hoặc họ muốn một cái tên khác mới lạ hơn. Hầu như tuần nào cũng mặc định Smalling có tên, người đọc cũng phát nhàm, dù sau trận đấu với WBA tại vòng 12, xếp anh vào đội hình tiêu biểu của vòng cũng sẽ chẳng có ai phàn nàn gì.

    Nói như vậy để thấy được sự tiến bộ thần tốc và ổn định đáng kinh ngạc của đội phó MU mùa này. Năm nay 26 tuổi, Smalling đang chứng tỏ anh là một thủ lĩnh thực sự của Quỷ đỏ, những pha bóng thể hiện tố chất, tốc độ và sức rướn tuyệt vời của Smalling đã không ít lần cứu MU thoát khỏi những tình huống nguy hiểm. Smalling xứng đáng là cầu thủ chơi nổi bật nhất của MU giai đoạn vừa qua.

    Juan Mata

    mu2

    Đứng đầu danh sách ghi bàn và kiến tạo lúc này của MU chính là tiền vệ người Tây Ban Nha Juan Mata với 4 bàn thắng và 3 lần dọn cỗ cho đồng đội. Tuy nhiên những con số này chưa nói hết được tầm quan trọng và khả năng của Mata trên sân.

    Với nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, khả năng chuyền và xử lý bóng cực định, Mata là điểm sáng hiếm hoi trên hàng công đang bị chê trách khá nhiều của Quỷ đỏ.

    De Gea

    mu3

    Bây giờ, De Gea đã ở tầm thế giới, là một trong những thủ môn xuất sắc nhất châu Âu hiện tại. Sẽ là thừa thãi để nói về tài năng của thủ thành người Tây Ban Nha này.

    Mùa giải này, De Gea tiếp tục thể hiện phong độ ổn định. Anh là chốt chặn an toàn, chỗ dựa tinh thần cho cả đội lúc khó khăn. Giữ được De Gea ở lại mùa này là may mắn với Van Gaal và MU.

    Anthony Martial

    mu4

    Luống gió mới làm tươi trẻ hàng công của MU, Anthony Martial. Năm nay 19 tuổi, độ tuổi còn rất trẻ, nhưng những gì mà Martial thể hiện khiến người ta phải kinh ngạc và thán phục.

    Xử lý bóng quá già dặn so với độ tuổi, những pha ghi bàn và đi bóng không tưởng, Martial đang làm người hâm mộ và ban lãnh đạo đi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác.

    Morgan Schneiderlin

    mu5

    Sẽ là không công bằng nếu phủ nhận những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng cần thiết của tiền vệ trẻ người Pháp Morgan Schneiderlin . Có Schneiderlin trên sân, tuyến hậu vệ như đỡ đi được một phần công việc phòng ngự, đồng thời những Carrick, Bastian Schweinsteiger có nhiều thời gian rảnh chân, tập trung vào việc điều tiết thế trận.

    (Bạn đọc: Hoàng Đình Chinh)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...