MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Những cách "bày binh bố trận" cho hàng công dưới triều đại của tân thuyền trưởng Frankie

    22:14 Thứ tư 26/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Hãy cùng suy nghĩ khi Frank Lampard đến với Chelsea, hàng công của đội bóng sẽ như thế nào.

    Với việc không thể tham gia vào thị trường chuyển nhượng mùa hè 2019, cộng thêm việc đã mất đi ngôi sao số một là Eden Hazard vào tay Real Madrid, hàng công của Chelsea chắc chắn sẽ chịu rất nhiều tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, khi Frank Lampard, người vốn xuất thân trong vai trò một tiền vệ công trở lại The Blues trong vai trò huấn luyện viên, kinh nghiệm thi đấu nhiều năm cũng như sự am hiểu về các vị trí trên hàng công của cựu số 8 sẽ giúp ích rất nhiều vào công cuộc cải tổ đội bóng. Và dưới đây là ba cách "bày binh bố trận" dễ dàng thực hiện nhất dành cho Frankie.

     - Bóng Đá

     Lampard cần làm gì để cải thiện hàng công thời đại hậu Hazard?

    Bộ ba đầy kinh nghiệm: Willian – Giroud – Pedro

    Có một điều chắc chắn rằng Frankie sẽ không đi vào vết xe đổ của người tiền nhiệm, Maurizio Sarri khi trước đó, ông thầy người Ý đặt gần như mọi trọng tâm trong các đường lên bóng vào chân Eden Hazard mà chẳng mảy may quan tâm đến những cầu thủ khác, với ba trường hợp điển hình là Pedro, Willian và Olivier Giroud.

     - Bóng Đá

     Những nhân tố cũ vẫn rất đáng dùng.

    Công tâm mà nói, cả ba người đều là những nhân vật có máu mặt nhất trong phòng thay đồ tại Stamford Bridge với thâm niên chơi bóng của mình. Ngoài ra, về chuyên môn họ cũng là ba cái tên có số má tại giải Ngoại Hạng Anh từ nhiều năm nay và hoàn toàn đủ khả năng lẫn kinh nghiệm để dẫn dắt lớp trẻ kế cận. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của họ nằm ở vấn đề tuổi tác và hợp đồng.

    Đều đã bước qua độ tuổi "tam tuần" và chỉ còn vỏn vẹn mỗi người một năm thời hạn, thật khó để có thể trông chờ cả ba cùng tỏa sáng hết vòng này qua vòng khác.

    Tam tấu trẻ trung: Hudson-Odoi – Abraham – Pulisic

    Lampard là tuýp huấn luyện viên không ngại việc thử nghiệm cầu thủ trẻ, với bằng chứng hùng hồn nhất là hành trình xuyên suốt một năm tại Derby County. Nếu trở lại Chelsea, anh sẽ sở hữu các măng non thậm chí còn tài năng hơn nữa như "Ngọc thô nước Anh" Callum Hudson-Odoi, cây săn bàn hàng đầu tại Aston Villa Tammy Abraham và bản hợp đồng kỷ lục Christian Pulisic đến từ Bundesliga. Điểm mạnh của họ là sức trẻ và nhiệt huyết thi đấu tràn trề, cộng với tiềm năng vô hạn cần được qua tay một người đủ sức chăm bón.

     - Bóng Đá

     Nhân tố trẻ của Chelsea cần một người định hình lối chơi.

    Nhưng dù sao cả ba đều chỉ trạc tuổi đôi mươi, để họ đá chính ngay từ đầu chẳng khác nào đè nặng áp lực thay thế Hazard vào cả ba. Họ có khả năng nhưng vẫn cần thời gian khai phá.

    Cặp đôi tiền đạo: Batshuayi – Abraham hoặc Giroud

    Nếu không muốn một sơ đồ quá "Sarri" như 4-3-3, Lampard hoàn toàn có thể ứng dụng một sơ đồ vận hành mới là hai tiền đạo đá cặp. Thực tế mà nói, dù đã có một năm dẫn dắt tại Derby County nhưng Frankie vẫn chưa định hình một lối đá hoàn thiện cho bản thân, vì vậy dựa vào nguồn nhân sự có sẵn sẽ giúp ích phần nào cho cựu tiền vệ Chelsea.

     - Bóng Đá

     Batshuayi đang được cho mượn tại Crystal Palace.

    Ruben Loftus-Cheek hoặc Ross Barkley đủ sức thi đấu ở vị trí của một số 10, việc thay thế Hazard ngay lập tức gần như là không thể nhưng nếu sử dụng một bộ đôi tiền đạo, họ có thể phân phối bóng cho nhau và khỏa lấp đi mối lo đó. Giroud là mẫu tiền đạo cần người đá cặp, trong khi đó Michy Batshuayi lại theo kiểu tiền đạo cổ điển, cả hai có thể bổ trợ qua lại cho nhau rất tốt.

    Trường hợp Giroud không đủ sức, Tammy Abraham với sức trẻ vẫn đủ sức làm tròn nhiệm vụ ban bật với người đá cặp.

    Tất cả những kiểu lắp ghép chiến thuật kể trên chỉ là giả định, chỉ có thời gian mới có thể trả lời chính xác Frank Lampard sẽ cho Chelsea đá như thế nào.

    Nguyễn Kim Bằng | 21:30 26/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...