MỚI NHẤT :
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Những bài học rút ra sau trận U23 Việt Nam 2-2 Cerezo Osaka

    07:21 Thứ bảy 19/12/2015

    Sau hai trận toàn thua trước JFL Selection, tối 17/12 U23 Việt Nam đã có trận hòa 2-2 trước Cerezo Osaka. Trận hòa này giúp HLV Miurarút ra nhiều bài học

    Sau hai trận toàn thua trước JFL Selection, tối 17/12 U23 Việt Nam đã có trận hòa 2-2 trước Cerezo Osaka. Trận hòa này tiếp tục giúp HLV Miura và các fan hâm mộ Việt Nam rút ra nhiều bài học

     U23 Việt Nam giành được trận hòa trước Cerezo OsakaChỉ hài lòng về mặt tỷ số.
    U23 Việt Nam giành được trận hòa trước Cerezo Osaka
    T
    rong trận đấu tối 17/12, Cerezo Osaka đã hai lần vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, cũng chỉ mất ít phút sau đó, đội tuyển U23 Việt Nam đã có bàn thắng cân bằng tỷ số nhờ các pha lập công của Mạnh Hùng phút 24 và Văn Toàn phút 70. Với kết quả này, đội tuyển U23 Việt Nam vẫn chưa biết đến hương vị chiến thắng sau hai trận toàn thua trước JFL Selection và chỉ có được kết quả hòa trước Cerezo Osaka. U23 Việt Nam đã để thủng lưới 7 lần và ghi được 2 bàn thắng sau 3 trận đấu. Dưới đây là những điều rút ra sau trận hòa tối 17/12.

    Chỉ hài lòng về mặt tỷ số

    Sau hai trận toàn thua trước đội bóng hạng 4 Nhật Bản, JFL Selection cách đây vài ngày thì có có lẽ trận hòa 2-2 với Cerezo Osaka được nhiều người đánh giá là chấp nhận được với U23 Việt Nam khi thầy trò HLV Miura vẫn đang trong quá trình chạy đà chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016. Bởi sau hai trận tịt ngòi, các tiền đạo của U23 Việt Nam cuối cùng đã “thông nòng” và bắt đầu lấy lại niềm tin của mình.

    Tuy nhiên, sự hài lòng ở đây chỉ có thể chấp nhận về mặt tỷ số bởi có một thực tế rõ ràng là Cerezo Osaka sang Việt Nam lần này chủ yếu là những cầu thủ lứa 17 đến 19. Trong khi đó đội hình U23 Việt Nam chủ yếu sinh năm 1994 và 1995. Đội hình U23 Việt Nam chênh lệch với đối phương tới 4 đến 5 tuổi. Tuy nhiên, ở trận đấu tối 17/12 chính các cầu thủ của Cerezo Osaka mới là những người làm chủ thế trận. Họ thi đấu tự tin, không ngại va chạm trong những tình huống tranh chấp. Trong khi đó, lối chơi của U23 Việt Nam vẫn còn rất rời rạc khi HLV Miura tiếp tục sử dụng những tình huống bóng dài là chủ đạo. Thực sự, lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa có nét nào rõ ràng bởi HLV Miura vẫn đang tiếp tục thử nghiệm cả về con người lẫn sơ đồ chiến thuật.

    Hai bàn thắng của U23 Việt Nam ghi được vào lưới của Cerezo Osaka tối 17/12 cũng có phần may mắn và sự tỏa sáng của những cá nhân là chủ yếu. Chứ U23 Việt Nam cũng chưa thực sự có tình huống tấn công sắc sảo nào. Trong khi đó nếu các chân sút của Cerezo Osaka bình tĩnh hơn, họ hoàn toàn có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn.

     Công Phượng gây để lại nhiều ấn tượng trong vai trò đội trưởng U23 Việt Nam.
    Công Phượng gây để lại nhiều ấn tượng trong vai trò đội trưởng U23 Việt Nam.

    Công Phượng xứng đáng đeo băng đội trưởng U23 Việt Nam

    Sau 4 sự thử nghiệm khác nhau về chiếc băng đội trưởng U23 Việt Nam ở hai trận đấu với JFL Selection. Ở trận đấu với Cerezo Osaka tối 17/12, HLV Miura đã quyết định trao băng đội trưởng của U23 Việt Nam cho tiền đạo Công Phượng. Chân sút đang thuộc biên chế HAGL cũng đã thi đấu trọn vẹn 90 phút và đã để lại dấu ấn rất lớn.

    Theo đó, Công Phượng có tình huống đá phạt kiến tạo để Mạnh Hùng ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 cho U23 Việt Nam trong hiệp thi đấu thứ nhất. Tiền đạo người xứ Nghệ cũng tham gia vào nhiều tình huống tấn công của U23 Việt Nam trong hiệp hai. Lối chơi thông minh và khả năng dẫn dắt đồng đội của Công Phượng đã nhận được lời khen ngợi tích cực của HLV Kazuhiro Murata của Cerezo Osaka. Phát biểu với báo giới sau trận đấu tối 17/12, HLV Kazuhiro Murata cho biết: “Cậu ấy có lối chơi, khéo léo, di chuyển thông minh và theo quan sát của tôi, đây là cầu thủ mà HLV Miura coi là linh hồn của U23 Việt Nam”.

    Dù HLV Miura thừa nhận vẫn cần thời gian để đưa ra quyết định về chiếc băng đội trưởng U23 Việt Nam. Nhưng với những gì đã thể hiện, giới chuyên môn và fan hâm mộ đánh giá Công Phượng đang là cầu thủ xứng đáng nhất để mang băng đội trưởng U23 Việt Nam. Trong quá khứ Công Phượng từng có một thời gian dài là đội trưởng của U19 Việt Nam và HAGL. Gần đây nhất, tiền đạo người xứ Nghệ cũng đã gây ấn tượng rất lớn khi được trao băng đội trưởng U21 HAGL ở giải U21 Quốc tế 2015.

     Lương Xuân Trường xứng đáng giành một suất chính thức trong đội tuyển U23 Việt Nam.
    Lương Xuân Trường xứng đáng giành một suất chính thức trong đội tuyển U23 Việt Nam.

    Xuân Trường xứng đáng một suất chính thức tại VCK U23 châu Á

    Dù chỉ là cái tên được HLV Miura triệu tập bổ sung trong danh sách đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Nhưng Lương Xuân Trường đang dần khẳng định vai trò quan trọng của mình trong sơ đồ chiến thuật của vị chiến lược gia người Nhật. Theo đó, Xuân Trường là cái tên thi đấu nhiều nhất ở vị trí tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam trong 3 trận đấu vừa qua. Kỹ thuật cá nhân hoàn hảo cùng những pha xoay người, đổi trụ giúp anh trụ vững được trước cơ bắp của các tiền vệ Nhật Bản.

    Trường là cầu thủ hiếm hoi của HAGL và bóng đá Việt Nam sở hữu kỹ năng rót bóng vào khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự đối phương ở cự ly 30m tới 40 m. Khả năng chuyền dài chính xác từ các tiền vệ cũng là thứ vũ khí mà ông Miura đặc biệt ưa thích vì nó rất phù hợp với lối chơi phòng ngự phản công sở trường của ông.

    Với những gì đã thể hiện, giới chuyên môn đánh giá nếu không gặp chấn thương nào trong thời gian tới, tiền vệ người Tuyên Quang hoàn toàn xứng đáng được trao một vị trí chính thức trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2016.

    HLV Miura cần áp dụng lối chơi của HAGL

    Ở lần tập trung này HALG đóng góp 7 cầu thủ, trong trận đấu với Cerezo Osaka tối 17/12, khi Xuân Trường được tung vào sân HAGL đóng góp 5 cầu thủ trong đội hình U23 Việt Nam gồm thủ môn Văn Tiến, hai tiền vệ Xuân Trường, Đông Triều cùng bộ đôi tiền đạo Công Phượng, Văn Toàn.

    Không chỉ áp đảo về số lượng, nhóm cầu thủ HAGL còn chiếm những vị trí trọng yếu. 4/6 vị trí ở hàng công thuộc về nhóm HAGL, qua đó, họ làm chủ trận đấu, quyết định lối chơi của đội tuyển. Sự áp đảo của nhóm cầu thủ HAGL cho thấy HLV Miura cũng đã bắt đầu có những thay đổi về chiến thuật cũng như việc sử dụng người. Nếu các cầu thủ HAGL không gặp chấn thương trong thời gian tới, họ toàn toàn xứng đáng trở thành lực lượng nòng cốt của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2016.

    Dũng Phương - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...