Những anh tài ở bảng C: Mbappe, Cahill, Eriksen và ai nữa?
08:43 Thứ năm 31/05/2018
BongDa.com.vn Bảng C World Cup lần này với sự góp mặt của Pháp, Đan Mạch, Australia và Peru hẳn sẽ đem đến nhiều bất ngờ thú vị cho giới mộ điệu. Vậy đâu là những cầu thủ đáng xem nhất của mỗi đội?

1. Kylian Mbappe (Pháp)

Tuy Griezmann là ngôi sao sáng nhất của người Pháp thời điểm hiện tại, nhưng Mbappe mới là cầu thủ đáng xem nhất. Đây là lần đầu tiên ngôi sao của PSG được gọi lên chơi bóng ở một giải đấu lớn. Ở tuổi 19, nếu có được chức vô địch World Cup, anh còn thành công hơn cả những bậc tiền bối như Zinedine Zidane hay chính người thầy Didier Deschamps của anh. (Zidane vô địch khi 26 tuổi, Deschamps là 30 tuổi). 

Những anh tài ở bảng C: Mbappe, Cahill, Eriksen và ai nữa? - Bóng Đá

 Mbappe sẽ là niềm kì vọng lớn lao trên hàng công tuyển Pháp. 

Nhiều khả năng, Pháp sẽ xuất phát với sơ đồ 4-3-3. Khi đó, Mbappe sẽ đảm nhiệm một hành lang cánh của "Gà trống Gaulois", Griezmann chơi cánh đối diện, và cả hai sẽ phục vụ tối đa cho trung phong Olivier Giroud. 

2. Christian Eriksen (Đan Mạch)

Trong bối cảnh, "Lord" Bendtner vừa dính chấn thương và có nguy cơ lỡ World Cup, Christian Eriksen là cái tên nổi lên như một người có khả năng gánh đội đi sâu vào giải. 

Ở mùa giải này, Eriksen là trụ cột không thể thay thế của Tottenham với 14 bàn thắng và 11 đường kiến tạo. Khi về tuyển, anh cũng chơi cực kì ổn định. Không nói đâu xa, trong trận tranh vé vớt đến Nga với CH Ireland, Eriksen đã bùng nổ ở trận lượt về bằng một hat-trick và giúp đội bóng đi tiếp với chiến thắng chung cuộc 5-1. Rõ ràng, nếu số 10 của Đan Mạch giữ vững được phong độ như khi thi đấu ở CLB, "Những chú lính chì" có thể mơ về một kì tích như EURO 1992.

3. Tim Cahill (Australia)

Những anh tài ở bảng C: Mbappe, Cahill, Eriksen và ai nữa? - Bóng Đá

 37 tuổi, "cỗ máy" Cahill vẫn chạy tốt. 

Ở tuổi 37, nhiều cầu thủ cùng lứa với Tim Cahill đã làm HLV từ lâu. Tuy nhiên, anh vẫn ở đấy, giữ một suất không thể thay thế trên hàng công của "Chuột túi". Thậm chí, chính Tim Cahill là người ghi bàn thắng quyết định ở hiệp phụ trước Syria và mang Australia đến với mùa Hè nước Nga.

Góp mặt cùng đội tuyển từ World Cup 2006, kinh nghiệm trận mạc là thứ mà Cahill sẽ mang lại cho các đồng đội. Hoặc nếu trong thế trận bế tắc, bóng cứ tạt đến đầu của Cahill, thể nào cũng có "biến"!

4. Jefferson Farfan (Peru)

Peru là đội bóng với nhiều cầu thủ thi đấu ở Nam Mỹ. Cái tên được NHM biết mặt nhiều nhất chính là tiền đạo Jefferson Farfan, cựu cầu thủ PSV, hiện đang chơi cho Lokomotiv Moskva. Đây cũng là niềm kì vọng lớn lao của CĐV nhà sau 36 năm vắng bóng trên trường quốc tế. 

Gần nhất, Farfan đã đóng góp cả hai bàn thắng trong trận giao hữu với Scotland ở Lima, một bước đệm không thể hoàn hảo hơn cho Peru trước ngày bay đến Nga thực hiện sứ mệnh lịch sử. 

Khả năng săn bàn của Mbappe: 

Ngọa Long | 08:03 31/05/2018