Những ai có thể ngăn cản được đội tuyển Nam Tư?
08:23 Thứ bảy 23/06/2018
BongDa.com.vn Trên thực tế, cái tên Nam Tư đã không còn trên bản đồ bóng đá thế giới từ gần 2 thập kỷ trở lại đây, nhưng nếu điều đó đã không xảy ra thì sao?

World Cup 2018 chứng kiến hai đội bóng, Serbia và Croatia cùng góp mặt. Điều đặc biệt, hai đội bóng này thực chất đã được tách ra từ đội tuyển Nam Tư cũ. Giả thuyết được đặt ra, liệu những Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Brazil,... có thể ngăn cản sự kết hợp giữa những người anh em này không?

Sau đây, chúng ta cùng chọn ra đội hình hoàn hảo nhất của những người Nam Tư, để xem họ có thực sự là đối trọng với các ông lớn trên thế giới hay không.

Thủ môn: Danijel Subasic (AS Monaco - Croatia)

So với những Vladimir Stojković (Partizan), Marko Dmitrović (Eibar), Predrag Rajković (Maccabi Tel Aviv) thì có lẽ Subasic sẽ được đánh giá cao hơn hẳn, không chỉ vì anh chơi cho AS Monaco mà còn vì tài năng của thủ môn này đã được khẳng định từ lâu.

Phong độ hiện tại của người trấn giữ khung thành Croatia cũng là rất tuyệt vời.

Những ai có thể ngăn cản được đội tuyển Nam Tư? - Bóng Đá

Subasic vẫn chưa một lần phải nhận bàn thua ở giải năm nay.

Subasic hiện vẫn chưa để thủng lưới tại giải đấu này và anh cũng là sự lựa chọn đáng tin cậy nhất trong số 6 thủ môn của hai đội bóng Croatia và Serbia.

Trung vệ: Dejan Lovren (Liverpool - Croatia) và Sime Vrsaljko (Atletico Madrid - Croatia)

Bộ đôi của ĐT Croatia đơn giản là đang thể hiện phong độ quá tuyệt vời tại World Cup năm nay, không những thế, họ lại chơi cùng nhau ở một đội bóng chưa để thủng lưới tại giải, sự ăn ý chắc chắn sẽ hơn những người bên phía Serbia.

Những ai có thể ngăn cản được đội tuyển Nam Tư? - Bóng Đá

Bộ đôi của Croatia đang thể hiện phong độ vô cùng tuyệt vời.

Lovren và Vrsaljko cũng đang chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất cho Liverpool và Atletico, chính vì vậy họ hoàn toàn xứng đáng góp mặt ở đội hình này.

Hậu vệ cánh: Branislav Ivanovic (Zenit - Serbia), Aleksandar Kolarov (AS Roma - Serbia)

Chơi ở hai biên trong sơ đồ phòng ngự này chỉ có thể là cặp lão tướng bên phía Serbia, một người giỏi phòng ngự còn một người tuyệt vời trong những đường tạt bóng, và dứt điểm từ những quả đá phạt.

Những ai có thể ngăn cản được đội tuyển Nam Tư? - Bóng Đá

Hai lão tướng bên phía Serbia là cặp đôi hoàn hảo trong tấn công và phòng thủ.

Dù đã qua thời kì đỉnh cao phong độ, nhưng cả Ivanovic và Kolarov vẫn sở hữu cho riêng họ những phẩm chất mà các hậu vệ trẻ bên phía Croatia không có được. 

Tiền vệ trung tâm: Nemanja Matic (Manchester United - Serbia) và Ivan Rakitic (Barcelona - Croatia)

Cả hai đội tuyển đều sở hữu những tài năng trẻ trên hàng tiền vệ như Sergej Milinkovic-Savic hay Mateo Kovacic, nhưng nếu để so sánh với bộ đôi phía trên có lẽ là quá khập khiễng.

Những ai có thể ngăn cản được đội tuyển Nam Tư? - Bóng Đá

Matic và Rakitic đều là những tiền vệ hàng đầu ở khu vực vòng tròn trung tâm.

Matic là một trong số ít những máy quét hạng nặng ở giải Ngoại hạng Anh, trong khi Rakitic lại sở hữu bộ não của một thiên tài trong cách điều phối bóng ở khu vực giữa sân. Họ hoàn toàn xứng đáng được đưa vào đội hình xuất phát "hoàn hảo" này.

Tiền vệ tấn công: Luka Modric (Real Madrid - Croatia)

Không bao giờ có tranh cãi ở vị trí này, đơn giản "nhạc trưởng" hào hoa của Real Madrid chưa bao giờ khiến giới mộ điệu hết ngạc nhiên vì sự bền bỉ của mình.

Những ai có thể ngăn cản được đội tuyển Nam Tư? - Bóng Đá

 Siêu phẩm vào lưới Argentina là minh chứng rõ nét cho khả năng của nhạc trưởng tài hoa này.

Anh đánh chặn xuất sắc, có thể chuyền bóng chẳng kém gì Xavi, và đặc biệt nguy hiểm với những cú sút xa như búa bổ. Bàn thắng vào lưới Argentina vừa rồi là một mình chứng rõ rệt nhất cho khả năng của tiền vệ này.

Tiền đạo cánh: Ivan Perisic (Inter Milan - Croatia) và Ante Rebic (Eintracht Frankfurt - Croatia)

Thêm một bộ đôi đến từ đội bóng áo ca rô nữa góp mặt ở đội hình này. Perisic và Rebic đều đang có phong độ tuyệt vời trong màu áo câu lạc bộ cũng như tại đội tuyển quốc gia. Họ sở hữu tốc độ thượng thừa nhưng không hề thiếu đi những phẩm chất kỹ thuật của một cầu thủ chạy cánh hàng đầu.

Những ai có thể ngăn cản được đội tuyển Nam Tư? - Bóng Đá

Bộ đôi đày tốc độ này là điều mà Croatia may mắn sở hữu.

Những nhân tố bên phía Serbia dường như giỏi không chiến nhưng không có quá nhiều sự đột biến bằng bộ đôi này, chính vì vậy, Perisic và Rebic nên được xuất hiện ở đây.

Tiền đạo cắm: Mario Manzdukic (Juventus - Croatia)

"Target Man" của câu lạc bộ đương kim vô địch nước Ý không hề vụng về như trung phong Aleksandar Mitrovic của Serbia. "Super Mario" đơn giản là quá càn lướt, tốc độ cũng như đủ tốt khi cần xử lý bóng kỹ thuật.

Những ai có thể ngăn cản được đội tuyển Nam Tư? - Bóng Đá

 Super Mario là một tiền đạo cực kỳ hiệu quả dù phải chơi rộng hay đá cắm.

Ngoài ra, anh không chỉ giỏi không chiến mà những pha ghi bàn từ đôi chân vẫn là một thứ vũ khí của tiền đạo này. Chắc hẳn chúng ta vẫn còn nhớ siêu phẩm anh tạo ra vào lưới Real Madrid trong trận chung kết Champions League năm 2017?

Kết luận

Trong bóng đá dĩ nhiên, không ai nói trước được điều gì nhưng nếu sở hữu 11 con người này cùng với các nhân tố tài năng khác, hẳn là một vị chiến lược gia đủ tầm sẽ khiến những ông lớn trên thế giới phải "khóc thét", hoặc chí ít cũng cần dè chừng trước họ.

Ngoài ra, với phong độ không thực sự tốt của Tây Ban Nha, Đức, Brazil, Pháp... Nếu ngày đó Nam Tư không chia cắt thành vài quốc gia như hiện tại, thì đây có thể là đội hình được đánh giá là ứng cử viên số một cho ngôi vương vào ngày 15 tháng 7 tới.

Vũ Quang Toản | 06:50 23/06/2018