MỚI NHẤT :
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • Nhộn nhịp bầu chọn giải thưởng thể thao Việt Nam cuối năm

    13:25 Thứ tư 11/11/2015

    Như một thông lệ, cứ vào dịp cuối năm, thể thao Việt Nam lại nhộn nhịp với các cuộc bầu chọn giải thưởng nhằm tôn vinh các vận động viên, huấn luyện viên thể thao đạt thành tích tốt.

    (BongDa.com.vn) – Như một thông lệ, cứ vào dịp cuối năm, thể thao Việt Nam lại nhộn nhịp với các cuộc bầu chọn giải thưởng nhằm tôn vinh các vận động viên, huấn luyện viên thể thao đạt thành tích tốt. Công Phượng, Ánh Viên tiếp tục lọt vào danh sách đề cử của nhiều hạng mục của nhiều giải thưởng.

    Bóng đá có một năm thi đấu không thành công trong lòng người hâm mộ. Ảnh: Đình Viên.
    Bóng đá có một năm thi đấu không thành công trong lòng người hâm mộ. Ảnh: Đình Viên.
    T
    hể thao Việt Nam sắp kết thúc một năm “thi đấu” và dù là thành công hay thất bại ở bất kỳ môn nào thì những nỗ lực của các vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) đều đáng được ghi nhận. Chính vì vậy mà những giải thưởng như một nguồn động viên với họ. Năm nay, các cuộc bầu chọn đang và sẽ rất nhộn nhịp.

    Tiếp nối những giải thưởng truyền thống

    Đầu tiên phải kể đến giải thưởng lâu đời nhất của thể thao Việt Nam là Giải VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc do báo Thể thao Việt Nam, UB Olympic VN, TW Đoàn TNCS HCM và Bộ VH-TT-DL tiến hành. Giải năm nay sẽ bước sang tuổi thứ 38 và được tổ chức vào tháng 12/2015. Giải thưởng này cũng sẽ vinh danh các VĐV và HLV thể thao người khuyết tật. 2014, Ánh Viên xuất sắc trở thành VĐV tiêu biểu toàn quốc.

    Quả Bóng Vàng là một giải thưởng tạo được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá nước nhà. Năm nay, QBV 2015 sẽ được tiến hành sớm hơn những lần trước và kết thúc bầu chọn trước ngày 31/12/2015. Dự kiến, lễ trao giải sẽ được tổ chức và công bố trong tháng 1/2016. Công Phượng – tiền đạo đã “trắng tay” ở giải thưởng này năm ngoái tiếp tục có tên trong danh sách đề cử của năm nay.

    Thành phố Hồ Chí Minh là cái nôi của nhiều VĐV, HLV thể thao cũng có một hoạt động tôn vinh của riêng mình mang tên “Vinh danh tài năng thể thao TPHCM” do báo Thể Thao TPHCM (cơ quan ngôn luận của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM) là đơn vị tổ chức chính. Cuộc bình chọn sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 12/2015 và hiện tại các phóng sự nhỏ về những nhân vật chính đã được phát liên tục trên các kênh thông tin của báo Thể thao TPHCM.

    Ánh Viên nhiều khả năng sẽ thu thêm nhiều danh hiệu cá nhân ở các cuộc bầu chọn VĐV xuất sắc. Ảnh: Internet.
    Ánh Viên nhiều khả năng sẽ thu thêm nhiều danh hiệu cá nhân ở các cuộc bầu chọn VĐV xuất sắc. Ảnh: Internet.

    Cúp Chiến Thắng – Gương mặt mới của làng thể thao Việt Nam

    Một giải thưởng mới với cái tên “Cúp Chiến Thắng” vừa được ra mắt tại Hà Nội, cũng với mục đích tôn vinh các VĐV, HLV và đặc biệt là cả đội tuyển thể thao Việt Nam có thành tích xuất sắc. Thể thức bình chọn của giải được tiến hành theo 2 vòng từ 15/11/2015 đến 1/1/2016. Sau đó, hội đồng bình chọn với 21 người sẽ vinh danh một người duy nhất ở từng hạng mục.

    Ở giải thưởng này có 8 hạng mục dành cho nam, nữ vận động viên xuất sắc, huấn luyện viên xuất sắc, vận động viên trẻ xuất sắc, đội tuyển xuất sắc, vận động viên được yêu thích nhất, hình ảnh thể thao ấn tượng nhất và thành tựu trọn đời. Đáng chú ý, Công Phượng là đại biểu duy nhất của môn bóng đá.

    Kết thúc một năm của thể thao Việt Nam mà bóng đá không đạt được kết quả gì nổi bật thì có thể dễ hiểu nếu các giải thưởng sẽ thuộc về những môn thể thao và vận động viên khác. Giải thưởng tôn vinh cuối năm sẽ là một sự ghi nhận đáng khích lệ để giúp các VĐV, HLV bước vào một năm thi đấu thành công hơn nữa, qua đó giúp thể thao nước nhà phát triển cùng thế giới.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...