MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • NHM Việt Nam: "Lời trợ lý Thái Lan nói là biểu hiện của sự lươn lẹo"

    18:42 Thứ năm 21/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Trên mạng xã hội, người hâm mộ Việt Nam tiếp tục chỉ trích dữ dội vị huấn luyện viên thủ môn của đội tuyển Thái Lan...

    Sau vụ lùm xùm với ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình, ông Sasa Todic đã vấp phải làn sóng chỉ trích vô cùng kịch liệt. Đó là lý do khiến ông buộc phải lên tiếng giải thích hành động được cho là "phân biệt chủng tộc hoặc thiếu tôn trọng với thầy Park".

    Vị trợ lý của tuyển Thái Lan khẳng định mình không hề có ý xấu khi đưa tay lên rồi hạ xuống, là ý nói rằng Việt Nam đang trên đỉnh bảng G nhưng sẽ tụt xuống khi bầy Voi chiến thắng trận này. Ông cũng nói mình nở nụ cười nhưng thật tình không xúc phạm ai cả.

    NHM Việt Nam:

     Todic - HLV của Thái Lan bị chỉ trích dữ dội hơn trước.

    Tuy nhiên, người hâm mộ Việt Nam không tin đó là những lời nói thật lòng. Rất nhiều ý kiến đều cho rằng Todic đang nói dối và sử dụng nhiều câu nói thịnh hành trên mạng xã hội để phản đối. Dưới đây là những bình luận tiêu biểu được tổng hợp lại...

    Nguyễn Văn Bá nói: "Cái kiểu miệt thị người khác là hành động không thể chấp nhận của con người với con người"

    Phạm Hoàng Thái chia sẻ: "Đó là biểu hiện của sự lươn lẹo" (một câu nói nổi tiếng của 1977 Vlog)

    NHM Việt Nam:

     Một bình luận bằng hình ảnh.

    Thảo Vy thêm vào: "Ông này chắc sử dụng tần số 39hz để giao tiếp. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Một là ông đang nói dối, 2 là ông đang nói dối nhiều lần. Chứ bình thường làm gì có chuyện như này"

    Lâm Gia Định: "Thái Lan ơi xưa rồi, mà ông kia thể hiện sự lươn lẹo"

    Thuy Lieu: "Ngụy biện, biểu hiện của sự lươn lẹo"

    Trần Bình: "Hà Nội mà, ngàn năm văn vở thôi"

    Jose Mourinho ở buổi tập đầu của Tottenham:

    Trung Quân | 18:15 21/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...