MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • NHM Tây Ban Nha đồng lòng, yêu cầu LĐBĐ làm một điều với "Thánh Iker"

    20:01 Thứ sáu 17/01/2020

    BongDa.com.vn Rất nhiều NHM xứ sở bò tót muốn Iker Casillas đảm nhận vị trí quan trọng trong LĐBĐ quốc gia này.

    Với những đóng góp cực kỳ quan trọng cho Real Madrid nói riêng và bóng đá Tây Ban Nha nói chung, Iker Casillas xứng đáng là một trong những biểu tượng của đất nước này. Chính nhờ sự xuất sắc đến từ người gác đền sinh năm 1981, La Roja đã lên ngôi hai lần tại Euro 2008 và 2012, đồng thời giành chức vô địch World Cup vào năm 2010.

    Vì vậy, anh luôn để lại những ấn tượng đẹp trong mắt người hâm mộ, thậm chí trong một cuộc khảo sát liên quan đến việc nhân vật nào xứng đáng với chức chủ tịch liên đoàn bóng đá TBN (RFEF) do tờ báo uy tín Marca tổ chức, đa phần cổ động viên đều bình chọn cho Casillas.

    Fans are delighted about prospect of Casillas becoming RFEF president - Bóng Đá

     Iker Casillas luôn để lại ấn tượng đẹp trong lòng NHM.

    Cụ thể, có đến 93% phiếu bầu cho rằng cựu thủ môn Real nên nắm giữ cương vị này. Và khi câu hỏi: "Bạn muốn Casillas hay chủ tịch đương nhiệm Rubiales giành chiến thắng trong cuộc bầu cử" được đưa ra,  tỷ lệ số người chọn thủ thành thuộc biên chế Porto lên đến 94%.

    Không những người dân ở đây, ngay cả chủ tịch Hiệp hội Cầu thủ Tây Ban Nha (AFE), David Aganzo cũng tán thành việc Casillas lên nắm chức chủ tịch LĐBĐ đất nước này. Phát biểu trước Marca, Aganzo cho biết:

    "Là chủ tịch của hiệp hội cầu thủ, tôi thích các chủ tịch của Liên đoàn là những người làm bóng đá. Iker là một người mà tôi đã biết hơn 30 năm và yêu bóng đá, giống như Luis Rubiales."

    Cùng xem tài năng của Casillas:

    Trường Sơn | 19:31 17/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...