MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • NHM chỉ mong 1 điều bất kể kết quả trận Việt Nam v Yemen ra sao

    21:58 Thứ tư 16/01/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo đang đứng trước cơ hội và thách thức ở lượt trận cuối cùng gặp đại diện tới từ Tây Á.

    Đội tuyển Việt Nam buộc phải giành chiến thắng nếu không muốn dừng bước ngay sau vòng bảng Asian Cup 2019. Nhưng đối thủ của họ là Yemen cũng có mục tiêu tương tự và khi bóng chưa lăn thì mọi chuyện đều có thể xảy ra với các nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.

    Trên diễn đàn bóng đá Việt Nam, nhiều người rất quan tâm đến vấn đề "thắng - thua" và "đi tiếp hay bị loại" của đội tuyển. Nhưng đa phần đều hy vọng một điều rằng tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung hãy ở bên đội tuyển dù kết quả tối nay có ra sao.

    NHM chỉ mong 1 điều bất kể kết quả trận Việt Nam v Yemen ra sao - Bóng Đá

     Đội tuyển Việt Nam vẫn đang chiếm trọn con tim người hâm mộ nước nhà dù đã thua cả hai trận đầu tiên.

    Một vài ý kiến khẳng định việc vô địch AFF Cup 2018 đã là thành tựu lớn, hay khả năng chơi sòng phẳng với Iraq ở lượt trận ra quân cũng mang đến nhiều dấu hiệu tích cực cho ĐT Việt Nam. Vì vậy không có lý do gì để chúng ta quay lưng với họ. Dưới đây là những ví dụ tiêu biểu...

    "Thua giải này đâu có gì phải xoắn, các em đã thể hiện quá tuyệt vời. Cày ải từ đầu năm 2018 tới nay, đâu phải kẻ huỷ diệt mà không biết mệt. Vô tiếp thì vui tiếp, không thì về nhà ăn tết với gia đình. Cả nước vẫn tin yêu các em" - Trung Minh bình luận.

    "Đá hai giải lớn như vậy là hay lắm rồi, thua cũng không sao cả" - Phạm Xuân Trường chia sẻ thêm.

    "Suy nghĩ tích cực lên, chúng ta thắng thôi, đừng bi quan" - Một người khác bày tỏ sự phấn khích về viễn cảnh chiến thắng của đội tuyển trước người Yemen.

    "Hy vọng được xem Việt Nam đá thêm và thêm thêm nữa thôi à.... Có thất bại thì cũng chẵng sao cả... Sợ mấy người thích chỉ trích thôi" - Lâm Giấu Tên nói.

    "Mong Việt Nam sẽ chiến thắng. Nhưng nếu không được cũng không sao vì cả một năm đội tuyển đã thành công lắm rồi. Người hâm mộ luôn bên cạnh đội tuyển mà" - Huu Hanh bình luận.

    Thậm chí một cổ động viên khác lại rất mơ mộng với tuyên bố: "Việt Nam thắng (Yemen) nhé, vòng 1/16 đánh bại chủ nhà UAE, tứ kết hạ gục Thái Lan, Bán kết trả thù Iraq, và chung kết thì thua Iran hahaha" 

    "Nếu loại giải này thì vẫn còn SEAGAMES mà, lo gì" - Đỗ phúc thêm vào.

    "Bây giờ tôi chỉ nghĩ về một chiến thắng, nhưng nếu thua cũng không sao" - Nguyễn Hồng chia sẻ.

    Vũ Quang Toản | 21:35 16/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...