Mùa hè 2017, Tiemoue Bakayoko từng là bản hợp đồng được đặt kỳ vọng rất nhiều từ các CĐV Chelsea khi trước đó anh đã cùng AS Monaco phá vỡ thế độc tôn tại Ligue 1 của PSG với chức vô địch trong mùa giải 2016-2017.
Trong đó, tuyển thủ người Pháp là hạt nhân chính nơi tuyến giữa của đội bóng Công Quốc đi đến trận bán kết Champions League năm đó, nhưng đáng tiếc thay khi cập bến đội chủ sân Stamford Bridge, anh thi đấu như thể tất cả tinh túy của bản thân đã gửi lại nơi đất Monaco. May mắn thay, trước sự sụt giảm phong độ tồi tệ, anh đã được đội bóng chủ quản tạo điều kiện sang Ý "du học" dưới trướng AC Milan, đội bóng thời điểm đó đang rơi vào khủng hoảng nhân sự tuyến giữa.
Để rồi, sau khi lấy lại được phần nào hình ảnh trong màu áo mới, đến đầu mùa hè năm nay, anh đã được cả Manchester United và Arsenal đồng loạt quan tâm. Sau khi tin tức trên được lan truyền, một làn sóng dư luận đã lan tỏa trong nhóm cổ động viên The Blues, trong đó rất nhiều ý kiến cho rằng Chelsea nên giữ chân Bakayoko nhằm tránh trường hợp anh trở thành "một Kevin De Bruyne hoặc Mohamed Salah mới", những người đã rời Stamford Brige để rồi tỏa sáng dưới tay đội bóng khác.
Thật vậy, nếu suy nghĩ kỹ càng ta sẽ thấy việc trói buộc tiền vệ 24 tuổi là rất có lợi cho The Blues trong hoàn cảnh CLB đang dính vào án phạt cấm chuyển nhượng từ FIFA kéo dài đến mùa hè năm sau.
Và dưới đây là một vài bình luận tiêu biểu từ Twitter.