MỚI NHẤT :
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Nhìn Van Dijk toả sáng rực rỡ, "báu vật nước Anh" liệu có "chạnh lòng"?

    11:21 Thứ hai 31/12/2018

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Hà Lan đến với Liverpool và ngay lập tức trở thành nhân vật không thể thay thế tại Anfield, và điều tương tự có thể đã diễn ra ở một thương vụ khác...

    Tất nhiên nếu "báu vật nước Anh" - Harry Maguire - chịu đến Man Utd vào mùa hè. Nhưng thực tế đã không như mong muốn của Jose Mourinho. Có thể do anh chưa muốn rời Leicester City hoặc CEO Ed Woodward từ chối chi trả một số tiền lớn cho ngôi sao sinh năm 1993.

    Nhìn vào giải Ngoại hạng Anh bây giờ, dường như chỉ Maguire mới có thể sánh được với Virgil van Dijk. Họ sở hữu nhiều điểm tương đồng về cách chơi cũng như ngoại hình cao lớn và đặc biệt: là trụ cột tại câu lạc bộ chủ quản và cả trên đội tuyển quốc gia.

    Nhìn Van Dijk toả sáng rực rỡ,

     Nếu phải chọn ra một người đủ để so sánh với Van Dijk tại EPL, người đó chỉ có thể là Maguire.

    Trên thực tế, các thống kê của cầu thủ đang khoác áo Leicester không có nhiều điểm nổi trội so với những người khác chơi cùng vị trí tại các đội bóng nằm trong nhóm Big Six, ngoài "bàn thắng". Chỉ Shkodran Mustafi mới sánh ngang với Maguire về điều này (2 bàn).

    Tuy nhiên, nếu so sánh họ với nhau, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra Maguire trội hơn ngôi sao bên phía Arsenal rất nhiều và ở hầu hết các thống kê. Đặc biệt, khả năng ngăn chặn những đường bóng bổng hoặc khi đối đầu trực tiếp với tiền đạo đối phương, cầu thủ của Leicester hiếm khi thất bại.

    Nói đến Van Dijk, việc toả sáng trong màu áo Liverpool không bất ngờ vì cầu thủ này vốn dĩ đã được đánh giá rất cao từ trước đó. Nhưng anh khác Maguire ở chỗ, tham vọng đỉnh cao tại một đội bóng lớn luôn cháy bỏng trong tâm trí, thay vì sự nửa vời "ở cũng được mà đi cũng OK" của trung vệ Leicester.

    Nếu Maguire thực sự muốn gia nhập Man Utd vào mùa hè, có lẽ thương vụ đã nổ ra nhưng anh chọn ở lại và ký hợp đồng mới. Điều đó chẳng giúp The Foxes đăng quang Premier League thêm lần nữa và có thể là tác nhân chính khiến Jose Mourinho bị sa thải.

    Nhìn Van Dijk toả sáng rực rỡ,

     Mourinho từng rất khao khát sở hữu Maguire nhưng đã không thể toại ý.

    Ở thời điểm hiện tại, Man Utd đang sống trong những ngày tháng tươi đẹp nhất trong 5 năm qua dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, nhưng họ vẫn gặp trục trặc với các trung vệ. Vì vậy nếu Woodward "bạo tay" chi ra số tiền khủng đưa Maguire về ngay mùa đông này thì mục tiêu dự Champions League sẽ nằm trong tầm tay.

    Tất nhiên, chẳng ai mong muốn chiêu mộ hoặc chia tay một ngôi sao lớn ở phiên mua sắm mùa đông bởi số tiền khổng lồ luôn phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Dù vậy, bản thân Maguire nên nhìn vào Van Dijk để thấy rằng chỉ có ra đi mới là phương án tốt nhất cho sự nghiệp của một người đang ở tuổi 25.

    Vũ Quang Toản | 10:45 31/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...