MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Nhìn nhận về án phạt Quế Ngọc Hải

    09:10 Thứ bảy 31/10/2015

    (BongDa.com.vn) - Quế Ngọc Hải vẫn còn vướng mắc về chi phí bồi thường cho Anh Khoa.

    (BongDa.com.vn) – Thời gian qua, bóng đá Việt Nam đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, vui có, buồn có, và giận giữ cũng có. Nhưng bỏ qua vấn đề chuyên môn của các đội tuyển thì thiết nghĩ không chỉ riêng cá nhân tôi mà tất cả ai yêu bóng đá Việt Nam thì vấn đề bạo lực sân cỏ thực sự trở thành điểm nóng.

    Quế Ngọc Hải vẫn còn vướng mắc về chi phí bồi thường cho Anh Khoa. Ảnh: Internet.
    Quế Ngọc Hải vẫn còn vướng mắc về chi phí bồi thường cho Anh Khoa. Ảnh: Internet.
    N
    óng ở đây không chỉ là pha vào bóng thô bạo của các cầu thủ, không chỉ là trách nhiệm của cá nhân cầu thủ hay câu lạc bộ chủ quản để xảy ra chuyện không hay. Mà nóng ở đây chính là cách nhìn nhận của một hệ thống quản lý bóng đá, một cách xử lý mà tôi cảm thấy thật sự “NÓNG VỘI”.

    Điển hình, trên các thông tin đại chúng, theo dõi vụ việc mới thấy, mặc dù việc chữa trị cho Anh Khoa đã có những bước tiến tốt, mong rằng Anh Khoa sẽ sớm bình phục và quay lại với bóng đá đỉnh cao. Nhưng kết quả của sự việc đó cũng chưa được kết thúc khi mà Lãnh đạo đội bóng Sông Hàn, Nghệ An cũng như cá nhân Quế Ngọc Hải vẫn còn vướng mắc về chi phí bồi thường.

    Thông qua qua quyết định mà cơ quan quyền lưc nhất bóng đá Việt Nam ban hành thì việc thực thi là điều phải thực hiện giữa các bên. Nhưng việc một bên muốn gặp mặt và một bên tránh gặp mặt cũng muốn nói lên rằng cứ theo quyết định mà làm, ở đây đại loại không có chia sẽ cùng gánh một phần hỗ trợ. Cũng khó có thể trách cho bên nào, nhưng cũng khó cho các bên đấy… vì quyết định đã được ban hành.

    Thật sự, tôi cũng như rất nhiều người không nghĩ rằng ở đâu đó lại có cái quyết định như thế, không phải tôi nói ở đây để dung túng cho vấn đề bạo lực sân cỏ. Nhưng cái cách giải quyết thì không ổn tí nào. Bóng đá là môn thể thao có tính đối kháng cao, việc không may xảy ra là điều không ai muốn kể cả việc người gây ra chấn thương cho đối thủ.

    Nếu như tỉnh táo hơn thì VFF có thể có những hình thức phạt thật nặng để cảnh cáo, răn đe kỷ luật thật nặng, kèm theo đó là phạt tiền (trong khung) để cùng với CLB chủ quản thực hiện chi phí chữa trị tốt nhất, nhưng ở đây phạt tiền thì nặng còn phạt cấm thi đấu thì quá nhẹ và không rõ ràng, việc này chỉ có người trong cuộc mới hiểu được vì sao lại có cách phạt như vậy.

    Không biết nếu được giải quyết lại thì VFF có vội ban hành quyết định này để mà giờ này làm khó cho tất cả các bên liên quan. Và cũng hy vọng đây chắc chắn sẽ là một kinh nghiệm để các nhà làm quản lý bóng đá nước nhà rút ra được, hãy để tính công minh lên hàng đầu và đừng để môi trường dư luận làm ảnh hường. Đừng quá “NÓNG VỘI”…hay đừng vì mục đích của bản thân VFF.

    (Bạn đọc: Minh Trường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...