MỚI NHẤT :
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Nhìn Man City nghĩ về lối chơi của ĐT Việt Nam

    07:57 Thứ sáu 03/11/2017

    BongDa.com.vn Manchester City đang thể hiện phong độ hủy diệt tại mùa giải năm nay bằng lối chơi kiểm soát bóng. Tuy nhiên, họ giành chiến thắng nhiều như vậy cũng không phải là nhờ vào duy nhất một quân bài.

    Chiến thắng 4-2 trước Napoli đã đưa Man City chính thức giành vé vào vòng trong Champions League. Và đây lại là một trận đấu với nhiều bàn thắng nữa được các học trò của Pep Guardiola đem ra thị uy trước các đội bóng khác về sức mạnh, đặc biệt là sức mạnh hàng công khủng khiếp của mình. Tuy vậy, trận đấu này vẫn có điều đặc biệt.

    Nhìn Man City nghĩ về lối chơi của ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Hai 'cú đấm' trên không giúp Man City lấy lại thế trận trước Napoli.

    Man City vẫn cho thấy được khả năng kiểm soát bóng cực tốt của họ, cũng như những pha phối hợp, đan bóng đẹp mắt của các cầu thủ trên sân. Nhưng, có đến 2 bàn trong số những bàn thắng của họ ở trận đấu này đến từ những cú đánh đầu, sau những tình huống cố định, và đó chính là điểm khác biệt.

    Napoli có lợi thế sân nhà, và họ không phải là đối thủ dễ chơi. Đại diện nước Ý tấn công ngay từ đầu và có bàn dẫn trước. Man City cũng sẵn sàng đôi công tuy nhiên họ cũng thừa hiểu rằng lối chơi của họ sẽ gặp bất lợi nếu như gặp một đối thủ yếu và chủ định co cụm phòng thủ trong vòng cấm địa, hoặc gặp một đội bóng có trình độ cao, tổ chức tốt và giữ cự ly đội hình hợp lý. Napoli là trường hợp thứ hai, thế nên quả thực MC đã gặp khó trong việc tìm đường vào khung thành của đối thủ, nhất là khi nhạc trưởng David Silva không ra sân ngay từ đầu.

    Tuy nhiên, khó khăn đã được giải quyết theo một kịch bản khá giống nhau, 2 tình huống cố định, 2 trung vệ có chiều cao và sức bật tốt lên tham gia tấn công, và họ đánh đầu ghi bàn. Đây không phải là một “bài” được che giấu của MC, họ thực ra đã rất nhiều lần dùng đến những trung vệ, hay tiền vệ phòng ngự sử dụng những cú đánh đầu hay sút xa để tháo gỡ bế tắc của mình. Tức là mặc dù theo đuổi triết lý kiểm soát bóng, nhưng khi cần thì cầu thủ Man City vẫn có thể giải quyết trận đấu theo những cách đơn giản nhất, miễn là nó thành công.

    Nhìn Man City nghĩ về lối chơi của ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Đề cao lối chơi ban bật đẹp mắt nhưng khi cần Man City vẫn biết cách giải quyết trận đấu theo cách đơn giản nhất. 

    Đến đây, xin liên hệ với bóng đá Việt Nam, cụ thể là ĐTQG. Rất nhiều khán giả hâm mộ muốn đội tuyển thi đấu theo kiểu kiểm soát bóng giống Barcelona khi xưa, hay Man City bây giờ đang cố gắng tái hiện. Việc học theo những cái hay không có gì là xấu, tuy nhiên, vấn đề của ĐTVN là dường như chỉ học một bài và quên hết các bài còn lại.

    Nhớ lại kỳ SEA Games vừa qua, đội tuyển U22 đã có những trận đấu hay, khiến cho nhiều BLV nước ngoài cũng phải khen ngợi, nhưng rồi khi gặp những đối thủ cứng cựa, chúng ta gặp khó, không thể giải quyết trận đấu và cuối cùng đành ngậm ngùi về nước sớm. Đáng nói là, khi gặp bế tắc, dường như các cầu thủ không được chuẩn bị đủ các giải pháp để giải quyết vấn đề, khiến cho một lối đá như “đâm đầu vào tường” những vẫn phải sử dụng vì không biết chơi như thế nào khác. Một ví dụ khá rõ, đó là suốt SEA Games, đội tuyển được hưởng không ít những cú phạt góc, hay đá phạt khác, nhưng hầu như không tận dụng được và có lẽ họ cũng không thực sự có một bài tập nhuần nhuyễn để sử dụng cho những tình huống như thế.

    Nhìn Man City nghĩ về lối chơi của ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     U22 Việt Nam không có phương án tốt trong những tình huống cố định tại SEA Games 29.

    Việc các đội tuyển quốc gia có HLV mới và ông ấy tiếp tục đi theo lối chơi được cho là phù hợp với cầu thủ Việt là điều không bất ngờ. Chỉ hy vọng rằng với tầm nhìn của một người đến từ nền bóng đá phát triển hơn so với Việt Nam, tân HLV của ĐTQG sẽ có những giải pháp đa dạng và thích hợp cho lối chơi của đội tuyển.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 07:20 03/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...