MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • 'Nhìn cầu thủ Bayern đó, bạn có thể nghĩ về Arnold tại Liverpool'

    17:48 Thứ hai 18/05/2020

    BongDa.com.vn Cựu Quỷ đỏ vừa có những nhận định sắc bén về tài năng của hậu vệ người Canada.

    Mùa giải 2019/20 đã chứng kiến sự vươn mình của hàng loạt cầu thủ trẻ sáng giá. Đặc biệt tại Champions League, Erling Haaland từng cho thấy phong độ chói sáng tại cả RB Salzburg lẫn Borussia Dortmund. Và gần đây, đến lượt một cái tên khác thuộc Bundesliga lên tiếng.

    Người được giới chuyên môn nhắc đến là Alphonso Davies, cầu thủ mang quốc tịch Canada và chơi trong vai trò hậu vệ trái của Bayern Munich. Bằng sự tự tin và tốc độ đáng gờm của mình, chàng trai sinh năm 2000 khiến cho David Alaba phải bị kéo vào thi đấu như một trung vệ.

    Tính đến thời điểm này, cựu sao trẻ Vancouver Whitecaps ra sân tổng cộng 33 trận, ghi 1 bàn thắng và sở hữu riêng cho mình 8 đường kiến tạo. Trong buổi trả lời phỏng vấn mới nhất trên BT Sport, đích thân Owen Hargreaves cũng lên tiếng ca ngợi tài năng của "măng non" 19 tuổi.

    Owen Hargreaves compares Trent Alexander-Arnold to ‘exceptional’ Bayern Munich star - Bóng Đá

     Davies ngày càng cho thấy sự nguy hiểm của mình. 

    "Đầu tiên và quan trọng nhất, cậu ta có tố chất của một vận động viên điền kinh, không thể tin được. Ở đẳng cấp cao nhất, bạn có thể thấy tốc độ là phẩm chất rất quan trọng nếu bạn có thể chơi nhiều vị trí. Cậu ấy là một cầu thủ chạy biên, nhưng do phong độ của Gnabry và Coman nên phải thi đấu ở vai trò hậu vệ trái. Rõ ràng họ có những trung vệ gặp chấn thương, Alaba được kéo vào và cũng chơi xuất sắc.

    Nhưng Davies là một trong những nhân tố hay nhất giải VĐQG Đức. Cậu ta làm vị trí đó trông trở nên dễ dàng hơn. Tương lai cậu ấy có thể thành một trong những hậu vệ trái hay nhất thế giới. Nhìn cậu ấy, bạn có thể nghĩ về Trent Alexander-Arnold tại Liverpool. Có thể cậu ta chuyền không chất lượng bằng, tuy nhiên yếu tố quan trọng nhất là tiến về phía trước.

    Davies gần như có thể tự mình chơi bên cánh trái, điều đó tạo cơ hội cho Gnabry bó vào trong và chơi gần Muller cùng Lewandowski. Thật đặc biệt khi xem cậu ta chơi bóng, đây là một trong những cầu thủ yêu thích của tôi ở thời đại này", cựu sao M.U cho biết.

    Giang Nam | 17:18 18/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...