MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Nhiễu loạn thông tin, fan Malaysia cười nhạo CĐV Việt Nam vì "Ultras Malaya"

    13:03 Thứ ba 11/12/2018

    BongDa.com.vn Có lẽ những thông tin liên quan đến việc hành hung của người Malaysia với các CĐV đội khách đang khiến sự việc trở nên rắc rối.

    Trên các diễn đàn mạng xã hội đã xuất hiện nhiều thông tin về viễn cảnh 2014 diễn ra vào tối nay. Trong khi tờ GOAl còn đưa tin Ban tổ chức sân Bukit Jalil sẽ xếp chung hai nhóm cổ động viên chứ không tách thành những khu vực riêng biệt.

    Vì lẽ đó, sự hoang mang đã diễn ra trong lòng NHM Việt Nam, họ không biết liệu sự kiện hành hung cách đây 4 năm có diễn ra hay không vì số lượng CĐV vào bên trong chảo lửa Bukit Jalil sẽ là 5 ngàn người, nhưng CĐV chủ nhà sẽ lên tới hơn 80 ngàn người.

    Fan Malaysia

     Ultras Malaya quả thực là một tổ chức rất hùng hậu tại đất nước Malaysia.

    Mới đây, một người Việt Nam đăng tải dòng trạng thái trên diễn đàn bóng đá ASEAN, tỏ ra quan ngại về những vụ hành hung của Ultras Malaya (cổ động viên quá khích), fan hâm mộ này viết: "Đã có thông tin cho rằng NHM Việt Nam đã bị tấn công. Rồi cả tin chúng ta sẽ ngồi xen kẽ nhau với Ultras tại Bukit Jalil...".

    Tuy nhiên, ngay sau đó, người hâm mộ Malaysia đã lập tức trả lời và đa số đều cho rằng đó là điều không đúng sự thật cùng sự chế nhạo tới CĐV Việt Nam. Dưới đây là những bình luận tiêu biểu trên mạng xã hội...

    "Ultras Malaya? Thật à?" - Ahmad Uwais bình luận kèm theo những biểu tượng chế nhạo.

    "Trời ạ, Việt Nam luôn giữ cái ý nghĩ đó, đưa ra vụ năm 2014 mà chẳng bao giờ đưa ra điều này (tấn công xe bus Indonesia năm 2016)" - Manap Zachery thêm vào.

    "Chà chà, fan Việt Nam tốt quá mà (kèm hình ảnh Indonesia 2016)" - Saiful Selamat nói.

    Fan Malaysia

     Rất nhiều người mong mỏi những hình ảnh này sẽ xảy ra chứ không phải cảnh tượng đau thương cách đây 4 năm.

    "Tin lá cải, truyền thông Việt Nam quá nghèo nàn về việc truyền tải tin tức hahahahahaha. Lúc nào cũng tự cho mình là nạn nhân và cư xử như thiên thần" - Saiful Selamat thêm vào.

    "Một thông tin như vậy mà không có bằng chứng thì thật nhảm nhí. Tôi không hâm mộ Malaysia nhưng tôi mong người Việt hãy cân nhắc kỹ trước khi đăng tải bất cứ điều gì" - Một người Thái Lan có tên là Aaron Rujirot-Amphai bình luận tỏ ý không hài lòng.

    "Tin tức không chính xác" - Permata Zamrud.

    Tất nhiên, thông tin ngồi xen kẽ là có thật, nhưng người hâm mộ Malaysia đều đồng loạt phủ nhận việc các CĐV Việt Nam sẽ bị hành hung sau trận đấu bởi Ultras Malaya. Dù vậy, những ai đến với Bukit Jalil cũng nên hết sức cẩn trọng bởi thực tế điều không vui vẻ đã xảy ra trong quá khứ.

    Vũ Quang Toản | 12:35 11/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...