MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Nhiều cầu thủ U19 tiếp cận trình độ Tuấn Anh, Xuân Trường

    10:15 Thứ ba 25/10/2016 | 5| 5

    Ấn tượng trước thành công của lứa U19, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng nên đón một số cầu thủ tốt của lứa này lên cùng Tuấn Anh, Xuân Trường... để trẻ hóa ĐTVN sau AFF Cup 2016.

    Là một HLV đầy kinh nghiệm từ làm bóng đá trẻ đến bóng đá đỉnh cao, ông Nguyễn Thành Vinh có cảm giác U19 dưới tay HLV Hoàng Anh Tuấn hiện nay có những phẩm chất chững chạc, già dặn hơn so với tuổi.

    hlv-nguyen-thanh-vinh

     HLV Nguyễn Thành Vinh tin nhiều cầu thủ U19 đủ trình độ tiếp cận ĐTVN. Ảnh: Quốc Bảo.

    Theo dõi gần như đầy đủ hành trình đến World Cup U20 của U19 Việt Nam, ông Vinh nhận thấy đây là một lứa cầu thủ đồng đều, tuy không có ngôi sao nào quá nổi bật nhưng sức mạnh lớn nhất nằm ở sự đoàn kết, quyết tâm, trạng thái tâm lý vững vàng và đặc biệt là thể lực rất tốt.

    “Nền tảng thể lực của các em U19 thật sự đã được nâng cao đáng kể. Tôi không muốn so sánh, nhưng U19 hiện nay sức bền, sức va chạm hơn hẳn U19 của năm 2014 với những Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng lúc bấy giờ,” ông Vinh nhận xét.

    Cũng theo quan điểm của nhà cầm quân Sông Lam, đội bóng đang thi đấu thăng hoa ở Bahrain có được điều rất quý là ý thức tuân thủ chiến thuật nghiêm túc, triệt để. Lối chơi không hoa mỹ, rườm rà, mà đơn giản, hiệu quả, bảo đảm chắc chắn phần sân nhà và tận dụng phản công ngay khi có cơ hội. Đó là cách chơi hiện đại.

    “Tôi không phải là người theo đội nên không thể nắm bắt được ưu nhược điểm của từng cầu thủ, nhưng ở góc độ người quan sát, tôi thấy một số vị trí U19 có đủ trình độ để tiếp cận đội tuyển quốc gia,” HLV xứ Nghệ tỏ ra tin tưởng. Ông rất thích cặp anh em Tiến Dũng, Tiến Dụng, Trần Thành và Minh Dĩ.

    “Thành công bất ngờ của U19 là điều may mắn lúc này cho bóng đá nước nhà. Bất kỳ đội tuyển quốc gia nào cũng cần trẻ hoá, và những nguồn lực tiềm năng như U19 sẽ mang đến cho chúng ta nhiều lựa chọn mới”.

    Với góc nhìn của mình, ông Vinh hoàn toàn ủng hộ phương án ĐTVN trong thời gian tới có thể mở rộng cánh cửa đón một số cầu thủ U19 tốt nhất lên tập cùng, chơi cùng các đàn anh.

    u19-viet-nam

    U19 Việt Nam đang tạo ra lứa kế cận đầy tiềm năng cho ĐTVN. Ảnh: Internet. 

    “Chúng ta nên đưa các em lên, không phải vì tuyển lớn hết người giỏi, cũng không thể mong các em có đóng góp ngay, có vị trí ngay. Các em đã bước đầu khẳng định được trình độ, nếu được cọ xát, học hỏi trong môi trường chất lượng cao thì tương lai sẽ rất sáng. Sáng cho các em và cho cả ĐTVN,” ông Vinh phân tích.

    Bằng con mắt từng trải của mình, ông Vinh vẽ ra tương lai ĐTVN sẽ thế nào nếu là sự kết hợp giữa những Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn với các đàn em U19. "Tôi nghĩ đấy là một đội hình cân bằng giữa cống hiến và thực dụng, giữa mềm mại và cứng rắn, một đội hình đủ chiều sâu để tự tin tham dự các giải đấu quan trọng."

    Mặc dù vậy, ông cũng thừa nhận ĐTVN lúc này đang là một tập thể gắn kết, định hình lối chơi và nhân sự khá rõ ràng. Giả sử các cầu thủ U19 có được trao cơ hội thật, thì cũng phải chờ đến sau AFF Cup cuối năm nay.

    Ông Nguyễn Thành Vinh rất vui bởi người đồng hương Nguyễn Hữu Thắng đang đặt niềm tin vào nhiều cầu thủ U23 như Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn… Niềm tin ấy đang ngày càng chứng minh là đi đúng hướng.

    “Với quan điểm của anh Thắng, chúng ta có thể hy vọng trong thời gian tới, cánh cửa sẽ mở ra cho các cầu thủ U19. Các cụ ta hay nói tài không đợi tuổi, nếu các em thực sự giỏi và phù hợp, tôi tin là anh Thắng sẽ không bỏ sót các em.”

    Tuy nhiên, điều ông Vinh mong muốn thiết thực hơn là khi trở về các CLB, những cầu thủ dự World Cup U20 sẽ được thi đấu thường xuyên. Có thi đấu mới có tích luỹ. Điều ấy còn quan trọng hơn là lên tuyển lớn.

    Sau khi vượt qua chủ nhà U19 Bahrain ở tứ kết với tỷ số 1-0, U19 Việt Nam giành vé bán kết và quyền tham dự VCK U20 thế giới 2017 tổ chức tại Hàn Quốc. Ở trận bán kết giải U19 châu Á, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp U19 Nhật Bản tối 27/10.

    Quốc Bảo | 10:10 25/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...