MỚI NHẤT :
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • "Nhật Bản chơi thế này, tôi sợ Việt Nam không tấn công nổi"

    08:14 Thứ ba 22/01/2019 | 12

    BongDa.com.vn Cựu tuyển thủ Quốc Vượng đã đưa ra nhận định của mình về đối thủ sắp tới của Việt Nam ở Asian Cup 2019, tuyển Nhật Bản.

    Sau chiến tích vẻ vang đánh bại tuyển Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam sẽ thẳng tiến vào tứ kết, nơi họ phải đối đầu với ứng cử viên vô địch, tuyển Nhật Bản.

    Đoàn quân của HLV Moriyasu Hajime vừa có chiến thắng sát sao với tỷ số 1-0 trước Ả Rập Saudi. Người ghi bàn duy nhất cho "Samurai Xanh" chính là trung vê Tomiyasu Takehiro.

    Quan sát màn trình diễn của tuyển Nhật Bản trong trận đấu đó, cựu tuyển thủ Quốc Vượng đã đưa ra những nhận định của mình về sức mạnh của đối thủ. Đồng thời, anh bày tỏ quan ngại cho rằng: "Từ trước đến nay, các đời HLV của Nhật đều thích lối chơi tấn công, họ nhỏ người nên không phù hợp với phong cách phòng ngự chủ động.

    Cựu danh thủ Quốc Vượng cho rằng, hàng thủ Nhật Bản với những ngôi sao đang chơi bóng ở Châu Âu như Maya Yoshida hay Tomiyasu Takehiro sẽ là một thử thách khó nhằn đối với Việt Nam.  

    Nhưng thời gian này, Nhật có hàng thủ rất bản lĩnh. Tất nhiên, đá với Việt Nam họ sẽ không phòng ngự như trước Ả Rập Saudi rồi. Trước kia tôi nghĩ Việt Nam thua Nhật Bản 2 bậc, nhưng giờ tôi cho rằng chỉ còn 1 bậc thôi.

    Nếu Nhật Bản chơi thế này, tôi sợ tuyển Việt Nam không tấn công nổi. Hàng phòng ngự của Nhật Bản, đến Ả Rập Saudi cũng không hề có cơ hội nào nguy hiểm, do đó, sẽ không dễ cho thầy trò HLV Park Hang-seo có thể đánh bại được họ". 

    Phi Yến | 06:06 22/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...