MỚI NHẤT :
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Nhận xét bất ngờ của Pep về Toure

    01:59 Chủ nhật 18/12/2016 | 1

    HLV Manchester City Pep Guardiola khẳng định, căng thẳng giữa ông và Yaya Toure chỉ là một phần trong bóng đá và sẵn sàng trọng dụng tiền vệ giàu kinh nghiệm này trong sự vắng mặt của Ilkay Gundogan.

    Pep-Toure-1

     

    Mới đây, Man City đã đón nhận hung tin khi tiền vệ Gundogan sẽ phải nghỉ thi đấu vài tháng do chấn thương đầu gối. Trong sự vắng mặt của cầu thủ người Đức, cơ hội lại được mở ra Toure.

    Tiền vệ 33 tuổi này đã bị bỏ qua ở giai đoạn mở đầu của mùa giải do màn khẩu chiến giữa người đại diện Dimitri Seluk và Guardiola, nhưng vị chiến lược gia người Tây Ban Nha cho rằng mọi chuyện đã là quá khứ.

    "Mọi người đều biết lý do tại sao Toure không được vào đội một," Guardiola cho biết tại cuộc họp báo hôm thứ Sáu trước thềm trận gặp Arsenal tại vòng 17 Premier League sẽ diễn ra vào đêm ngày mai (18/12).

    "Nhưng giờ là lúc anh ấy được phép thể hiện toàn bộ khả năng của mình, Yaya Toure vẫn giữ nguyên đẳng cấp như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau tại Barcelona.”

    "Khi ở tình trạng thể chất tốt, cậu ấy có thể làm tất cả mọi thứ. Trong cả ba trận anh ấy góp mặt, chúng tôi đều chiến thắng. Chúng tôi quyết định đặt niềm tin vào Yaya.”

    "Kể từ khi trở lại cậu ấy đã giúp chúng tôi rất nhiều. Giờ cậu ấy là một phần của đội bóng. Chúng tôi có nhiều lựa chọn khác nữa. Chúng tôi có Yaya, Fernando, chúng tôi có Aleix Garcia, Kevin De Bruyne có thể chơi ở vị trí đó."

    Bước vào trận đại chiến với Arsenal sắp tới, Man City cần có được kết quả tốt nếu như không muốn bị bỏ xa trong cuộc đua vô địch. Hiện tại, họ đã kém đội đầu bảng Chelsea tới 7 điểm trên BXH.

    Lê Bình | 11:06 17/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...