MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • Nhận lương 2 tỷ/tháng, HLV Nishino quyết đưa ĐT Thái Lan dự World Cup 2026

    09:33 Thứ bảy 25/01/2020

    BongDa.com.vn HLV Akira Nishino đã hoạch định những mục tiêu sau khi ký bản gia hạn hợp đồng cùng Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

    Sau hơn 6 tháng dẫn dắt các ĐTQG Thái Lan, dù chưa đạt nhiều thành tích nhưng HLV Akira Nishino vẫn được Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) gia hạn hợp đồng vào ngày 22/01/2020 vừa qua. Theo đó, FAT soạn thảo bản hợp đồng giá trị 2 năm với nhà cầm quân người Nhật Bản với những điều khoản đãi ngộ khá hấp dẫn.

    Cụ thể, HLV Nishino sẽ được trả mức lương lên tới 2,75 triệu baht/ tháng (tương đương 2 tỷ đồng). Với số tiền này, vị thuyền trưởng 64 có thu nhập gấp đôi HLV Park Hang-seo của các ĐTQG Việt Nam (khoảng 1,1 tỷ/tháng). Được biết, những nhà lãnh đạo của bóng đá xứ sở chùa vàng rất quyết tâm cùng cựu HLV ĐT Nhật Bản chinh phục những mục tiêu cao hơn nên họ sẵn sàng "phá két" để trả lương như thế.

    Nhận lương 2 tỷ/tháng, HLV Nishino quyết đưa ĐT Thái Lan dự World Cup 2026 - Bóng Đá

     HLV Akira Nishino được FAT gia hạn hợp đồng thêm 2 năm.

    Trên Bangkok Post (Thái Lan), vị thuyền trưởng người Nhật Bản phát biểu rất tự tin: "Hợp đồng mới đã được công bố, tôi sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Thái Lan và cùng lúc làm việc với đội U23. FAT rất muốn thấy Thái Lan góp mặt ở World Cup 2026 và tôi muốn là một phần của hành trình đầy tham vọng đó."

    Hướng đến việc xây dựng một bộ máy phát triển bền vững tại xứ sở chùa vàng, HLV Nishino cho hay: "Tôi muốn hướng đến tương lai và sự phát triển bền vững dành cho bóng đá Thái Lan. Điều này đòi hỏi không chỉ phát triển cầu thủ mà còn phát triển đội ngũ huấn luyện cả về số lượng và chất lượng. Đây là điều mà bóng đá Thái Lan còn thiếu sót.

    Nhận lương 2 tỷ/tháng, HLV Nishino quyết đưa ĐT Thái Lan dự World Cup 2026 - Bóng Đá

     HLV Nishino hướng đến mục tiêu giúp bóng đá Thái Lan phát triển bền vững.

    Tôi hoàn toàn có thể lựa chọn các HLV người Nhật để giúp đỡ mình. Họ đều là những người sẵn sàng và tận tâm để phát triển bóng đá Thái Lan. Tuy nhiên, làm việc ở Thái Lan không phải là chuyện dễ dàng với họ, nhất là họ còn nhiều mối bận tâm ở quê nhà. Tôi có rất nhiều trợ lý đáng tin cậy, nhưng sử dụng họ ở thời điểm này là không phù hợp. Trong khi những tháng qua làm việc ở đây, tôi thấy các HLV người Thái cũng rất tận tụy và cầu tiến. Vì vậy, tôi rất yên tâm và đặt niềm tin vào họ."

    Chia sẻ về mục tiêu trong 3 trận đấu còn lại tại bảng G vòng loại World Cup 2022, cựu thuyền trưởng ĐT Nhật Bản khẳng định: "Muốn đi tiếp vào vòng trong, buộc lòng chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải giành chiến thắng ở 3 trận còn lại. Ưu thế của ĐT Thái Lan là có 2 trận được đá trên sân nhà và chúng tôi sẽ có nhiều cầu thủ hơn để lựa chọn."

    Đăng Huy | 09:03 25/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...