MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • Nhận giải thưởng lịch sử, Alisson lên tiếng mong công bằng trong bóng đá

    20:58 Thứ năm 05/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn Thủ môn Alisson Becker đã có một phát biểu rất được lòng NHM sau khi nhận giải thưởng Yashin Trophy.

    Trong lễ trao giải thưởng Quả bóng Vàng 2019 của tạp chí France Football, thủ môn của Liverpool, Alisson Becker đã vinh dự trở thành cái tên đầu tiên trong lịch sử nhận được giải thưởng Yashin Trophy. Dù được vinh danh, ngôi sao người Brazil vẫn còn một điều trăn trở mà anh vừa mới chia sẻ.

    "Chúng ta đang nói về việc làm cho mọi thứ trở nên bình đẳng với cả nữ giới và nam giới. Tôi nghĩ trong bóng đá, chúng ta cũng có thể làm việc theo hướng đó’’, Daily Mail dẫn lời Alisson.

    Alisson thinks best female goalkeeper should be recognised at next France Football ceremony - Bóng Đá

    Alisson Becker chia sẻ hy vọng các cầu thủ nữ sẽ sớm có những giải thưởng cá nhân như bóng đá nam.

    Chia sẻ của cầu thủ 27 tuổi có thể xuất phát từ sự đồng cảm với Ada Hegerberg, nữ cầu thủ đầu tiên nhận được Quả bóng Vàng năm 2018. Cô đã từng phát biểu như sau:

    "Tôi không biết tại sao phụ nữ không nhận được những điều giống như nam giới. Tôi thường suy nghĩ về cách mọi thứ đang được thực hiện trong các liên đoàn hoặc tại các CLB, hay việc làm thế nào các cô gái trẻ có cơ hội được đào tạo, nhưng điều này chỉ có thể được quyết định bởi các cấp cao nhất thôi."

    Nữ cầu thủ Megan Rapinoe đã giành Quả bóng Vàng 2019, nhưng hiện tại chưa có giải thưởng nào dành cho nữ thủ môn xuất sắc nhất hoặc nữ cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Để bóng đá nữ có được sự vinh danh tương tự như bóng đá nam, các cơ quan quản lý bóng đá chắc chắn sẽ còn rất nhiều điều phải làm.

    Xem các cầu thủ Liverpool khởi động trước buổi tập:

    Ngọc Bách | 19:51 05/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...