MỚI NHẤT :
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Nhận diện đối thủ của Thanh Hóa và SLNA ở AFC Cup 2018

    19:17 Thứ sáu 09/02/2018

    BongDa.com.vn Ngày mai, 2 đội bóng của Việt Nam là FLC Thanh Hóa và SLNA sẽ chính thức bước vào tranh tài tại AFC Cup 2018.

    Đối với đội đương kim á quân V-League, đây là lần đầu tiên họ tham dự sân chơi châu lục. Thực tế, đội bóng xứ Thanh đã bắt đầu dự tranh vòng sơ loại thứ 2 AFC Champions League 2018 và có chiến thắng đầu tay 4-2 trước Eastern (Hồng Kông) với 1 cú hat trick của Đình Tùng cùng 1 pha lập công của Omar Fayer. Tuy nhiên, ở vòng play-off tiếp theo, Thanh Hóa đã thúc thủ 1-5 trước Suwon Samsung Bluewings (Hàn Quốc) và đành phải xuống chơi ở AFC Cup - một đấu trường vừa sức hơn đối với các đội bóng của Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Thanh Hóa hy vọng sẽ có khởi đầu thuận lợi tại AFC Cup 2018. Ảnh: HG.

    Tại vòng bảng sắp tới, Thanh Hóa nằm ở bảng G với 3 đội bóng Đông Nam Á là Bali United (Indonesia), Global Cebu (Philippines) và Yangon United (Myanmar). Đây được coi là những đối thủ vừa sức với đội bóng xứ Thanh.

    Đối thủ đầu tiên Global Cebu từng dự AFC Cup 2015 hiện có một số tuyển thủ quốc gia Philippines trong đội hình như hậu vệ Jerry Barbaso, các tiền vệ Paul Mulders, Paolo Bugas. Bên cạnh đó là các ngoại binh đến từ Brazil, Nhật Bản, Tây Ban Nha và Trinidad & Tobago.

    Đối thủ tiếp theo - Yangoon là đội bóng có kinh nghiệm nhất ở bảng G khi đã 4 lần dự AFC Cup với thành tích cao nhất là lọt vào vòng 1/8 ở mùa giải 2013 và 2014. Yangon được xem là ĐTQG Myanmar thu nhỏ vì hiện có gần 10 cầu thủ đang khoác áo ĐTQG như đội trưởng Yan Aung Kyaw, Zaw Min Tun, Maung Maung Lwin, Kyi Lin,…

    Đội bóng còn lại trong bảng Bali United cũng là “lính mới” ở AFC Cup giống như Thanh Hóa. Dẫn dắt Bali hiện là cựu tuyển thủ Indonesia Widodo Putro. Thành phần của đương kim á quân Indonesia tập hợp những cái tên khá chất lượng như Stefano Lilipaly, Irfan Bachdim, tiền đạo Ilija Spasojevic (Montenegro), cùng một số cầu thủ Hà Lan, Brazil và Hàn Quốc.

    Với dàn cầu thủ hiện có gồm khá nhiều tuyển thủ quốc gia và cựu tuyển thủ quốc gia như Đình Đồng, Trọng Hoàng, Tiến Thành, Văn Thắng, Đình Tùng cộng thêm Bùi Tiến Dũng - người hùng của U23 Việt Nam vừa trở về từ giải U23 châu Á 2018, Thanh Hóa đủ khả năng để vượt qua vòng bảng.

    Trong khi đó, đây là lần thứ 3 SLNA góp mặt tại AFC Cup (2 lần trước vào các năm 2011 và 2012). Đáng chú ý lần này họ tái ngộ đại diện của Singapore là Tampines Rovers. Còn nhớ ở AFC Cup 2012, SLNA nằm ở bảng F và dù không lấy vé đi tiếp nhưng họ bỏ túi 4 điểm trước Tampines Rovers khi thủ hòa 0-0 tại Singapore trước khi giành thắng lợi 3-0 tại Vinh.

    Tampines hiện đang sở hữu nhiều tuyển thủ Singapore như Daniel Bennett, Mustafic Fahrudin, Khairul Amri, Safirul Sulaiman,… Bên cạnh đó là 2 ngoại binh: tiền vệ Jordan Webb (Canada), tiền đạo Ryutaro Megumi (Nhật Bản). Trong 9 lần tham dự AFC Cup trước đây, Tampines từng lọt vào tới tứ kết 4 lần. Nằm cùng bảng H với SLNA và Tampines Rovers còn có Johor Dazul Ta’rim (Malaysia) và Persija Jakarta (Indonesia).

     - Bóng Đá

     Sông Lam Nghệ An thêm một mùa giải nữa phải liệu cơm gắp mắm.

    Johor Dazul Ta’rim của HLV người Bồ Đào Nha Ulisses Morais là 1 cái tên đáng gờm sau khi họ trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên đăng quang ở AFC Cup năm 2015. Một năm sau, họ cũng lọt vào tới Top 4 đội mạnh nhất. Trong đội hình đội bóng này, ngoài các ngoại binh là 2 tiền đạo Pereyra Diaz, Luciano Figueroa (Argentina) và hậu vệ Marcos Antonio (Brazil), còn có tới 10 cầu thủ đang là tuyển thủ quốc gia Malaysia.

    Đội bóng còn lại Persija Jakarta là tân binh của AFC Cup, hiện đang đặt dưới sự dẫn dắt của HLV Brazil Stefano Cugurra. Điểm mạnh nhất của đội bóng này là bộ tứ ngoại binh gồm hậu vệ Jaimerson, tiền đạo Ivan Carlos (Brazil), tiền vệ Rohit Chand (Nepal) và tiền đạo Marko Simic (Croatia).

    SLNA mùa giải này tiếp tục phải “liệu cơm gắp mắm”. Song với cú hích từ 2 tuyển thủ U23 quốc gia Phạm Xuân Mạnh và Phan Văn Đức, đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn có quyền nghĩ tới 1 tấm vé vào vòng knock out, giống như ở AFC Cup 2011.

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 18:55 09/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...