MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Nhạc trưởng Arsenal đồng cảm vì tình cảnh của người bạn thân

    08:52 Thứ tư 06/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Năm 2019, đội tuyển Đức của HLV Joachim Low hứa hẹn sẽ thay đổi thành một "bộ mặt" mới.

    Ngày hôm qua, HLV Joachim Low đã có lời thông báo đầy bất ngờ đến  Jerome Boateng, Mats Hummels, Thomas Muller rằng họ không được triệu tập lên tuyển Đức trong thời gian tới. Điều này thực sự làm ngỡ ngàng NHM khi cả 3 đều là trụ cột trên đội tuyển quốc gia trong khoảng thời gian khá dài.

    Tuy nhiên, Die Mannschaft sau năm 2018 thi đấu thất vọng vi bị loại khỏi vòng bảng World Cup 2018 và phải xuống hạng ở UEFA Nations League thì bây giờ họ cần có đội hình trẻ trung hơn.

    Thay vì đổi nhà cầm quân mới, tuyển Đức quyết định tạo nhiều cơ hội cho các gương mặt mới đầy tài năng thay thế có những cựu binh đang dần luống tuổi trong đội hình. Low nói trên Bild:

    "2019 sẽ là năm có sự khởi đầu mới cho bóng đá Đức. Chúng tôi muốn sự thay đổi mà mình đang làm được trong thời điểm cuối năm ngoái. Jerome, Mats, Thomas  không còn là một phần trong đội tuyển. Điều quan trọng của tôi là cần phải giải thích điều này cho họ hiểu vào hôm nay."

     - Bóng Đá

     Ozil tiếc cho người đồng đội cũ ở trên tuyển.

    Không lâu sau đó, hậu vệ Jerome Boateng cũng có những dòng tâm sự về điều này. Anh buồn khi nghe được tin này nhưng vẫn tôn trọng quyết định từ người thầy của mình. 

    Thấu hiểu nỗi lòng của Boateng, Mesut Ozil đã có những lời an ủi đến cầu thủ tại Bayern Munich. 

    "Mạnh mẽ lên người anh em. Chúng ta từng có khoảng thời gian tốt đẹp ở đội tuyển quốc gia. Cậu là người bạn thân của tôi ở trong lẫn ngoài sân cỏ. i cảm thấy tiếc cho một trong những hậu vệ hay nhất nước Đức trong thập kỷ qua đã bị loại khỏi đội tuyển."

    Lữ Phong | 08:00 06/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...