MỚI NHẤT :
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Nhà vô địch thế giới phản đối World Cup 48 đội

    23:55 Thứ ba 10/01/2017 | 1

    Ngay sau khi FIFA chính thức thông báo quyết định tăng số đội tham dự World Cup lên 48 đội, HLV Joachim Loew của ĐT Đức đã lên tiếng phản đối.

     - Bóng Đá

     

    Vị chiến lược gia của nhà đương kim vô địch ủng hộ tính nhân văn của việc mở rộng World Cup: "Tôi thấu hiểu ý tưởng mở rộng, vì qua đó, nhiều quốc gia nhỏ sẽ có cơ hội gây ấn tượng ở sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới.”

    Tuy nhiên, Joachim Loew cho rằng, việc mở rộng World Cup mang nhiều yếu tố tiêu cực hơn là tích cực. Nhà cầm quân người Đức giải thích, cầu thủ ngày nay đã đạt đến giới hạn chịu đựng áp lực về tinh thần, sức lực. Việc tăng số đội dự World Cup sẽ làm tăng thêm lịch đấu, dẫn đến nguy cơ cầu thủ bị kiệt sức.

    “Chúng ta cần ý thức rằng về lâu dài, chất lượng thi đấu của World Cup sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta không nên đẩy mọi thứ đi quá giới hạn. Tôi không cho rằng đây ý tưởng hay, vì nó làm giảm giá trị thể thao của giải đấu,” Loew nhấn mạnh.

    UEFA từ năm nay mở rộng quy mô giải vô địch các quốc gia châu Âu Euro, từ 16 đội lên 24 đội. Sau khi tuyển Đức phải dừng bước ở bán kết EURO 2016 vì thua chủ nhà Pháp, Loew cho rằng ý tưởng mở rộng đã gây hại cho giải đấu: “Tôi nghĩ 24 đội ở EURO là quá nhiều. Đôi khi bạn có cảm giác bóng đá ở đó rất chán. Chất lượng thi đấu rõ ràng đã bị ảnh hưởng,” Loew nói trên đài ZDF (Đức) thời điểm đó.

    Hữu Tâm | 18:12 10/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...