Nếu tình từ mùa giải 2008/09 đến mùa 2017/18 thì không có bất cứ CLB nào có thể bảo vệ được chức vô địch ở xứ sương mù. Điều này đang khiến nhiều fan thắc mắc vì sao giải đấu cao nhất châu Âu là Champions League cũng đã có Real Madrid đã phá bỏ "lời nguyền" nhà vô địch khi hạ Liverpool ở chung kết mùa vừa rồi.
Nhưng với Premier League thì chuyện đó không dễ. Nếu so về thành tích của các giải đấu hàng đầu châu Âu khác thì ở Serie A, Juventus đoạt Scudetto suốt 7 năm nay. Tại Bundesliga, Bayern Munich đang giữ ngôi vô địch 6 năm liên tiếp.
Ở Ligue 1, PSG vô địch 5 lần trong 6 năm, gồm 4 lần liên tiếp trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2016. Ngay cả tại La Liga, thì Barcelona cũng đã vô địch đến 7 lần từ năm 2009 đến nay với nhiều lần bảo vệ thành công danh hiệu.
Dĩ nhiên xét về chất lượng giải đấu thì Ngoại hạng Anh vẫn trên đỉnh châu Âu. Nhưng ngoài chuyên môn, thì kinh tế là phần quan trọng bật nhất khiến ngôi vô địch của Premier League khó đổi chủ. Thứ nhất, một khi giải đấu cạnh tranh chức vô địch khốc liệt như thế này là cách để kích cầu mua sắm.
Bằng chứng là trong 10 mùa bóng gần đây thì chỉ duy nhất một Leicester City lên ngai vàng mà không chi nhiều tiền. Còn tất cả những đội bóng nào lên ngôi vô địch thì trước đó họ đã đổ tiền tấn để mua sắm. Cụ thể là khi kết thúc mùa giải 2017/18, khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè mở cửa thì Liverpool bung tiền như nước để mua cầu thủ ngôi sao.
Thậm chí với cách tiêu tiền của The Kop, nhiều chuyên gia cho rằng họ sẽ giành luôn chức vô địch mùa 2018/19 vì độ chịu chơi. Kỳ chuyển nhượng Hè năm nay, Ngoại hạng Anh đã chi gần 1 tỷ bảng để mua sắm. Điều này rất dễ hiểu. Các đội bóng luôn nuôi tham vọng "cướp ngôi" của ĐKVĐ nên họ sẵn sàng bơm tiền cho khâu nhân sự.
Chính vì thế, chức vô địch Premier League không khác gì một "quả bong bóng tiền" sẽ phát nổ vào kỳ chuyển nhượng. Vậy nên ngôi vị cao nhất Ngoại hạng Anh là cách làm kích thích cho các đội bóng chi tiền mà thôi.
Một lý do thứ hai dẫn đến việc khó bảo vệ thành công chức vô địch ở Ngoại hạng là từ chính bản thân nhà ĐKVĐ. Ở giải đấu cao nhất nước Anh, các đội bóng đều có cái tôi vô cùng lớn nên họ thường có xu hướng giữ nguyên lực lượng đã tạo nên thành công ở mùa giải trước mà thi đấu tiếp.
Thậm chí chính cái tôi quá lớn của cầu thủ đến HLV đã khiến họ tự tạo nên những mâu thuẫn trong nội bộ. Bằng chứng là Antonio Conte đã khiến BLĐ bất mãn khi ông quá bảo thủ về chính sách chuyển nhượng của mình nên The Blues mất "ngai vàng."
Ngoài ra, Claudio Ranieri (Leicester), Roberto Mancini (Man City), Jose Mourinho, Carlo Ancelotti (Chelsea) cũng đều mâu thuẫn với CLB ngay sau khi giành ngôi vương. Còn về các cầu thủ thì họ cũng cao ngạo không kém. Ví như Mario Balotelli bất trị hơn khi City có chức vô địch, Diego Costa bị Conte loại trừ và rồi khiến tập thể The Blues chống lại HLV.
Có rất nhiều lý do để khiến Ngoại hạng Anh là giải đấu khó có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch. Chung quy cũng vì đồng tiền tại đây như "bong bóng" luôn chực chờ nổ tung.