MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 'Nhà lãnh đạo của Man Utd chẳng biết tí gì về những điều đang xảy ra'

    07:29 Thứ ba 08/10/2019

    BongDa.com.vn David de Gea đã thể hiện sự phẫn nộ sau trận thua của Man Utd trước Newcastle, và điều đó có vẻ như không được tán dương bởi những người yêu mến Quỷ đỏ...

    Ngôi sao người Tây Ban Nha không trả lời phóng vấn trên BBC. Anh nói: "Có lẽ đây là thời điểm khó khăn nhất kể từ khi tôi ở đây. Tôi không biết những gì đang xảy ra. Chúng tôi không thể ghi thậm chí chỉ 1 bàn trong hai trận vừa qua. Thật khó để nói điều gì đó. Xin lỗi người hâm mộ.

    Chúng tôi nhận một bàn thua xuất phát từ một tình huống đá phạt góc mà chúng tôi được hưởng. Thật không thể chấp nhận được. Không chỉ là trận đấu này, mà cả mùa giải chúng tôi cũng không thể hiện tốt. Tôi nghĩ rằng rất nhiều thứ cần phải cải thiện...".

    Và những lời này không khiến Paul Ince hài lòng. Cựu ngôi sao Man Utd và Liverpool phản pháo lại những bình luận không hay của David de Gea (theo Football Planet): "Tôi đã theo dõi cuộc phỏng vấn sau trận đấu của David de Gea và tôi đã bị lúng túng vì nó...

    Anh ta có ý định trở thành một trong những người lãnh đạo. Đây cũng là một trong những cầu thủ hàng đầu, nhà lãnh đạo ở Man Utd, người mới chỉ ký hợp đồng 5 năm và anh ta nhìn có vẻ như chẳng biết tí gì về những điều đang xảy ra".

    Paul Ince on de gea - Bóng Đá

     De Gea bị phê bình bởi Ince.

    Có thể thấy, sự hỗn loạn tại Man Utd đang được đẩy lên đỉnh điểm cả ở trên sân cỏ cũng như trong hậu trường. Không biết liệu câu chuyện này sẽ đi về đâu, nhưng dường như đội chủ sân Old Trafford không đi đúng hướng ở mùa giải năm nay. Thật đáng tiếc cho một huyền thoại của giải NHA!

    Solskjær vui vì Maguire, Wan-Bissaka:

    Trung Quân | 07:10 08/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...