MỚI NHẤT :
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Nhà cầm quân tuyển Campuchia tuyên bố "sốc" trước thềm SEA Games

    18:11 Chủ nhật 13/08/2017

    Huấn luyện viên trưởng tuyển U22 Campuchia Leonardo Vitorino gây bất ngờ cho toàn bộ khán phòng khi tuyên bố quyết tâm giành ngôi vô địch SEA Games 2017 trong cuộc họp báo trước thềm bảng B diễn ra sáng nay (13/8).

    Cuộc họp báo trước thềm bảng B SEA Games 2017 đã diễn ra sáng nay tại Kuala Lumpur với có đại diện 6 đội gồm U22 Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Timor-Leste, Campuchia và Philippines. Phát ngôn gây sốc nhất của sự kiện là tuyên bố tới từ đoàn Campuchia.

     - Bóng Đá

     U22 Campuchia gây bất ngờ với tuyên bố đầy tự tin của ông Vitorino. Ảnh: Thanh niên.

    Ông Leonardo Vitorino khẳng định: “Đội tuyển U22 Campuchia đã có sự chuẩn bị rất tốt cho SEA Games lần này. Chúng tôi sẽ chơi cống hiến và quyết tâm đạt ngôi vị cao nhất. Tôi biết các đội bóng khác cũng quyết tâm như thế. Nhưng tôi tin vào thực lực đội bóng của mình.”

    “Bảng B rất nặng khi các đội Thái Lan, Việt Nam, Indonesia đều được đánh giá cao. Nhưng Campuchia không phải là đội yếu. Chúng tôi đã tập luyện chăm chỉ để biến giấc mơ thành sự thật.”

    Trong lịch sử tham dự SEA Games, bóng đá Campuchia chưa từng vượt qua vòng bảng. Ở giải đấu gần nhất tại Singapore, họ xếp hạng 5/6 đội tham dự với duy nhất một chiến thắng sau bốn trận.

    Chỗ dựa duy nhất của U22 Campuchia chính là huấn luyện viên trưởng Vitorino. Ông thầy người Brazil từng có thời gian dài dẫn dắt Buriram United hùng mạnh tại Thai Premier League trong giai đoạn 2014 - 2016. Trong thời gian đó, ông đã đoạt ba chức vô địch Thái Lan. Ở cấp độ đội tuyển, Vitorino từng dẫn dắt U17 Mỹ, U15 Australia. Cùng với Luis Milla (U22 Indonesia), đây là hai chiến lược gia có đẳng cấp vượt ra ngoài khuôn khổ SEA Games.

    Không chỉ ông Vitorino, các huấn luyện viên còn lại đều khá tự tin. Cựu thuyền trưởng U21 Tây Ban Nha Milla tuyên bố: “U22 Indonesia đến đây vì giấc mơ và đam mê của mình. SEA Games là giải đấu lớn mà ai cũng muốn chiến thắng. Chúng tôi sẽ cố gắng qua từng trận để chứng minh rằng bóng đá Indonesia đang tiến lên và hồi sinh.”

    Huấn luyện viên Hữu Thắng của U22 Việt Nam cũng khẳng định: “Chúng tôi đã có 10 ngày tập huấn tại Hàn Quốc. Cũng như các huấn luyện viên khác, tôi có niềm tin và hy vọng muốn bước lên đỉnh cao nhất. Chúng tôi sẽ cố gắng và nỗ lực cống hiến những trận bóng hay nhất ở SEA Games này.”

    Đại diện cho U22 Thái Lan, trưởng đoàn Watanya Wongopasi tuyên bố: “Không phải tới lúc này, Thái Lan mới chuẩn bị. Chúng tôi đã dành cả năm để sẵn sàng cho ngày này. Tôi tôn trọng mọi đối thủ, nhưng chúng tôi sẽ nhập cuộc một cách tự tin nhất để bảo vệ ngôi vô địch.”

    Nội dung bóng đá nam SEA Games sẽ khởi tranh ngày mai (14/8). Bảng B sẽ khởi tranh sau đó  một ngày. U22 Việt Nam mở màn bằng trận gặp U22 Timor-Leste lúc 15 ngày 15/8.

    Thùy Minh | 17:30 13/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...