MỚI NHẤT :
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Nhà báo Thái: Phải chấp nhận rằng bóng đá Việt Nam đã vượt qua Thái Lan

    08:44 Thứ bảy 08/06/2019

    BongDa.com.vn Nhà báo Thái Lan Tang Kui của trang Siamsport đã nhận định về sự tụt hậu của bóng đá nước nhà trước sự tiến bộ vũ bão của bóng đá Việt Nam.

    ĐT Thái Lan đã bất ngờ thất thủ trên sân nhà trước ĐT Việt Nam tại bán kết King's Cup 2019. Thất bại này đã khiến giấc mơ vô địch của thầy trò HLV Sirisak Yoyardthai tan thành mây khói và phải thi đấu trận tranh hạng 3 với ĐT Ấn Độ vào lúc 15h45 chiều nay (08/06).

    Nhà báo Thái: Phải chấp nhận rằng bóng đá Việt Nam đã vượt qua Thái Lan - Bóng Đá

     ĐT Thái Lan thất thủ trước Việt Nam ngay trên sân nhà.

    Thất bại của Voi chiến trước đại kình địch ở khu vực Đông Nam Á đang trở thành đề tài của dư luận Thái Lan và họ đang mong muốn Liên đoàn bóng đá nước này mời HLV Kiatisak Senamuang trở lại dẫn dắt. Trong khi đó, các chuyên gia bóng đá xứ chùa vàng thì phân tích thất bại này với góc nhìn chuyên môn và xem đó là một bước lùi của bóng đá nước nhà.

    Mới đây, chuyên gia Tang Kui đã có những bình luận trên trang Siamsport (Thái Lan) về sự thụt lùi của các ĐTQG nước nhà: "Đó là một trận thua quá rõ ràng và chúng ta không nên bàn cãi gì thêm nữa. Trận đấu vừa qua mang nhiều ý nghĩa về danh dự và tất nhiên không ai chịu chấp nhận thất bại.

    Nhưng chúng ta phải chấp nhận kết quả, vì đó là bóng đá. Và phải nhìn nhận rằng bóng đá Việt Nam đã vượt mặt chúng ta. Họ đã chơi một trận đấu quật cường, di chuyển liên tục và có được bàn thắng. Việt Nam đang có những bước tiến bộ vượt bậc trong 3-4 năm qua. Nhưng bóng đá Thái Lan không nên xem đây là nỗi đau mà hãy lấy đó làm động lực và thay đổi để phát triển."

    Đăng Huy | 08:43 08/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...