MỚI NHẤT :
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Nhà báo Philippines: "Tiến lên Việt Nam, hãy giành chức vô địch"

    01:06 Thứ sáu 07/12/2018

    BongDa.com.vn Cây viết Ton Teng Tan của Fox Sports phiên bản Thái Lan và Bob Guerrero của Rapeler đều cho rằng đội tuyển Philippines có lối chơi đơn điệu và thiếu hiệu quả.

    Philippines hành quân đến Mỹ Đình với nhiệm vụ phải thắng, tuy nhiên khi tiếng còi kết thúc trận vang lên, một lần nữa đoàn quân của HLV Sven-Goran Eriksson lại phải nhận thất bại với cùng tỷ số 1-2 như lượt đi. Chứng kiến trận lượt về, nhà báo Ton Teng Tan đánh giá 75 phút đầu tiên khá tẻ nhạt và chỉ trích lối chơi đơn điệu của các vị khách.

     - Bóng Đá

     Đội tuyển Việt Nam có chiến thắng thuyết phục trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Đình Viên.

    "75 phút đầu tiên có chuyên môn không cao. Nó khá tẻ nhạt. Philippines tấn công kém sắc còn Việt Nam cũng không mạo hiểm đẩy cao đội hình."

    "Philippines chỉ biết đá trực diện và chờ những tình huống tỏa sáng cá nhân. Suốt trận tôi chẳng thấy họ có pha phối hợp đồng đội nào đáng chú ý. Họ chỉ cố tìm cơ hội qua những tình huống cố định, chơi bóng dài để tận dụng chiều cao của cầu thủ. Điều này khiến trận đấu trở nên tẻ nhạt." Cây viết Fox Sports chia sẻ với Zing.

    Đồng quan điểm với nhận định trên, cây viết Bob Guerrero của Rapeler chia sẻ trên Twitter: "Azkals thiếu ý tưởng tổ chức tấn công."

    "Những tình huống cố định giờ đây là sự cứu rỗi."

    "Còn Việt Nam, họ đang cố không để thủng lưới. Thật bực mình khi đá với một đội bóng chơi như vậy."

    Sau cùng, cây viết của Rapeler hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ giành chức vô địch AFF Cup 2018 và nhắc lại lịch sử.

    "Hai lần trước, chúng tôi bị loại ở bán kết, đội đánh bại chúng tôi đều giành chức vô địch. Singapore năm 2012 và Thái Lan năm 2014. Hãy tiến lên Việt Nam, hãy giành chức vô địch. Nếu chúng tôi thua, tôi muốn nói đội nhà đã thất bại trước nhà vô địch."

    Nam Thành | 00:35 07/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...