MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Nhà báo Anh chỉ cách giúp Việt Nam hạ Afghanistan

    00:35 Thứ ba 28/03/2017 | 2

    Tuyển Afghanistan không phải đối thủ dễ chơi với Việt Nam, tuy nhiên cây bút John Duerden vẫn tin tưởng vào một kết quả lạc quan cho thầy trò Nguyễn Hữu Thắng.

    Chiến thắng ấn tượng 2-1 của Afghanistan trước Singapore:

    Trả lời phóng viên, nhà báo Anh John Duerden cho rằng cách thầy trò Nguyễn Hữu Thắng nhập cuộc sẽ ảnh hưởng quyết định đến yếu tố thành bại. Ông nói: "Tuyển Việt Nam nên mạnh dạn chơi tấn công. Afghanistan chỉ chơi tốt khi đối thủ co cụm và sử dụng lối đá phòng ngự phản công.

    Họ không giỏi khắc chế những đối thủ chơi xông xáo, quyết liệt và tốc độ. Sẽ rất khó để Việt Nam có thể sử dụng lối chơi như vậy, nhưng nếu mạo hiểm thì khả năng đại diện Đông Nam Á giành 3 điểm hoàn toàn khả thi."

     - Bóng Đá

     HLV Otto Pfister của Afghanistan có hơn 50 năm kinh nghiệm.

    Lúc 21h ngày 28/3, Việt Nam đụng độ Afghanistan trên sân Respublikanskiy Stadion im. M.V. Frunze (Dushanbe,Tajikistan) ở vòng loại Asian Cup 2019. Trước giờ G, Afghanistan có bước chạy đà rất tốt, họ đánh bại Singapore với tỷ số 2-1 (23/3).

    Ở các trận đấu diễn ra trên sân trung lập, nơi Afghanistan được tính sân nhà, đội bóng này cũng thi đấu rất "bốc" với chuỗi 6 trận thắng liên tiếp, ghi được 20 bàn và chỉ để thủng lưới 3 bàn.

    Trên BXH FIFA, Afghanistan xếp thứ 156 thế giới. Dẫn dắt đội là HLV Otto Pfister người Đức, một trong những chiến lược gia rất giàu kinh nghiệm từng dẫn dắt các ĐTQG như Senegal, Bờ Biển Ngà, Ghana, Banglades, Saudi Arabia, Togo, Cameroon,...

    Trong quá khứ, ông Otto Pfister Pfister đưa U17 Ghana lên ngôi ở U17 World Cup 1991 và Togo đến World Cup 2006.

    Mặc cho điều đó, John Duerden vẫn khẳng định rõ lập trường khi bày tỏ quan điểm với với chúng tôi: "Tôi nghĩ đội bóng của các bạn (Việt Nam) có quyền tin vào một chiến thắng."

    Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng cho thấy sự tự tin lên cao. Ông nói: “Afghanistan là đội bóng không thể xem thường, nhất là khi họ được dẫn dắt bởi một HLV thành công, từng làm việc ở nhiều ĐTQG. Tôi nghĩ họ là đối thủ mạnh ở thời điểm hiện tại nhưng tuyển Việt Nam cũng có những cơ hội của riêng mình ở trận đấu này.

    Điểm mạnh của Afghanistan là nền tảng thể lực tốt. Bên cạnh đó, họ cũng có lối chơi phối hợp bóng ngắn lợi hại.”

    Trong thành phần Afghanistan chạm trán Việt Nam có hơn phân nửa lực lượng "đánh thuê" cho các đội bóng hạng dưới tại Đức, Hà Lan hay Thụy Điển. Danh tiếng nhất là Milad Salem, tiền vệ sinh năm 1988 đang đầu quân cho FSV Frankfurt (Bundesliga III).

    Tuyển Afghanistan có độ tuổi trung bình 25,7, sở hữu nhiều cầu thủ trẻ với thể hình lý tưởng. Thống kê cho thấy 5 trong 7 hậu vệ và 3 trong 6 cầu thủ tấn công của đội bóng vùng Nam Á có chiều cao trên 1,8 m, yếu tố rất lý tưởng để phục vụ cho những tình huống không chiến.

    Sắp tới, nhiều "cây sào" như Mohammad Sayed Hashemi (1m92), Masih Saighani (1m88) hay Khaibar Amani (1m83) sẽ trở thành hiểm họa thường trực đe dọa khung thành Việt Nam.

    Những pha bóng nổi bật của Faysal Shayesteh bên phía Afghanistan:

    Nguyên Trí | 00:08 28/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...