MỚI NHẤT :
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Nguyễn Thị Liễu: Chìa khóa vàng của tuyển nữ Việt Nam ở SEA Games 29

    16:16 Thứ năm 27/07/2017

    Không có lối chơi hào hoa, đẹp mắt nhưng Nguyễn Thị Liễu từ lâu đã được coi là một trong những tiền vệ tốt nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Tại SEA Games sắp tới, nữ cầu thủ sinh năm 1992 chắc chắn là nhân tố quan trọng nhất nơi tuyến giữa của ĐT nữ Việt Nam.

    Nguyễn Thị Liễu là một tiền vệ trung tâm toàn diện hiếm hoi của bóng đá nữ Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Chỉ cao 1m53, thế nhưng thể lực dồi dào và lối chơi xông xáo, Liễu trở thành chốt chặn an toàn trước bộ tứ vệ và khi cần, cô cũng có những pha dâng cao vô cùng hiệu quả.

    Những yếu tố trên khiến Nguyễn Thị Liễu trở thành chiếc chìa khóa vàng của HLV Mai Đức Chung ở tuyến giữa. Trong hệ thống chiến thuật pressing mạnh mẽ mà ông thầy họ Mai đang xây dựng, nữ cầu thủ sinh năm 1992 này đóng vai trò cầu nối giữa hàng hậu vệ và tuyến trên của ĐT nữ Việt Nam.

     - Bóng Đá

      Nguyễn Thị Liễu là một nhân tố quan trọng trong màu áo ĐT nữ Việt Nam

    Khi cả đội tấn công phủ đầu, tiền vệ mang áo số 8 phải dâng cao áp sát, cướp bóng ngay lập tức để duy trì nhịp độ tấn công. Khi chuyển sang đội hình lùi sâu phòng ngự, Liễu đóng vai trò là chiếc mỏ neo ở hàng tiền vệ, phán đoán tình huống triển khai bóng của đối phương và cắt đường chuyền.    

    Nhạn xét về cô học trò xuất sắc, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Nguyễn Thị Liễu là một vận động viên có kĩ thuật tốt, chơi đầu óc, mạnh dạn lên tấn công. Mỗi khi có bóng, bạn ấy rất hay lên hỗ trợ cho hàng tiền đạo nhưng luôn biết lùi về đúng lúc.”

    Mặc dù được đánh giá rất cao nhưng Liễu vẫn hiểu rằng mình còn nhiều điều phải khắc phục : “Em vẫn còn yếu về việc quan sát. Là một tiền vệ em cần phân phối bóng tốt cho các tuyến, tuy nhiên việc quan sát của em vẫn còn yếu. Em sẽ cố gắng để khắc phục vấn đề này trong tương lai.”

     - Bóng Đá

     Nguyễn Thị Liễu (số 8) sẽ không được đồng hành cùng người đá cặp ăn ý Nguyễn Thị Hòa (số 10) tại SEA Games 29

    Tại kì SEA Games 29 sắp tới, ĐT nữ Việt Nam sẽ không có sự góp mặt của Nguyễn Thị Hòa do chấn thương, nhiều khả năng cầu thủ trẻ Nguyễn Thị Vạn sẽ là người được chọn để thay thế. Vì vậy, nhiệm vụ dẫn dắt ở tuyến tiền vệ chắc chắn sẽ đặt nặng lên vai của Nguyễn Thị Liễu. Hy vọng rằng, tiền vệ người Hà Nam này sẽ phát huy được những tố chất tốt nhất để đưa ĐT nữ Việt Nam lên ngôi vị cao nhất.

    Giang Nguyễn - Thể Thao Việt Nam | 16:00 27/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...