MỚI NHẤT :
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Nguyễn Phong Hồng Duy nói gì khi lần đầu được khoác áo ĐT Việt Nam?

    09:37 Thứ ba 21/03/2017

    Trong lần đầu được tập trung cùng đội tuyển Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy của HAGL bày tỏ hy vọng sẽ cùng các cầu thủ trẻ có những đóng góp quan trọng ở các giải đấu sắp tới.

    Chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2019 sắp tới, HLV Hữu Thắng đã trao cơ hội lên tuyển cho hàng loạt gương mặt trẻ như Hồng Duy, A Hoàng… Những gương mặt trẻ này được đánh giá sẽ mang đến làn gió mới cho đội tuyển Việt Nam ở những giải đấu sắp tới khi một loạt cựu binh vừa nói lời chia tay.

    Trao đổi với báo chí sau buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam chiều ngày 20/3, tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy bày tỏ hy vọng sẽ có những đóng góp quan trọng trong màu áo đội tuyển ở những giải đấu sắp tới: Tôi rất vui và hạnh phúc khi được khoác áo ĐT Việt Nam. Từ trước đến nay tôi đã ước mơ và nỗ lực để được nhận tin vui này. Bây giờ, điều đó đã thành hiện thực nên sẽ phải nỗ lực hơn nữa để đáp lại sự kỳ vọng của BHL”, gương mặt trẻ của HAGL mở đầu bài phát biểu của mình.

     - Bóng Đá

    Hồng Duy lần đầu được tập trung vào đội tuyển Việt Nam.

    Trong năm 2017, đội tuyển Việt Nam tham dự nhiều giải đấu lớn như SEA Games 29 tổ chức tại Malaysia và vòng loại U23 châu Á 2018, do đó chân sút của HAGL khẳng định việc HLV Hữu Thắng trẻ hóa lực lượng ở đội tuyển Việt Nam là một quyết định đúng đắn phục vụ mục tiêu dài hơi của đội. Hồng Duy cũng nhấn mạnh, việc các cầu thủ trẻ được trao cơ hội nhiều hơn trong màu áo đội tuyển sẽ giúp họ nhanh chóng tích lũy được kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu: “Việc sớm được tham dự vòng loại Asian Cup 2019 khiến tôi rất háo hức vì từ trước đến nay chưa được đá giải đấu lớn như vậy. Những điều học được từ các trận đấu đó sẽ cực kỳ hữu ích với tôi”, Hồng Duy khẳng định.

    Trả lời câu hỏi về việc thay thế các đàn anh giàu kinh nghiệm đã nói lời chia tay sự nghiệp, chân sút của HAGL khẳng định sẽ nỗ lực để nhận được sự tin tưởng của HLV Hữu Thắng cùng các thành viên ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam: “Tôi cũng như nhiều cầu thủ trẻ khác đều ý thức được rằng đã lên ĐT Việt Nam thì phải chơi hết sức, nhanh chóng tìm cách thích nghi với giáo án, cách xây dựng lối chơi do HLV trưởng đề ra. Tôi hi vọng các trận đấu tới mình sẽ phù hợp với lối chơi chung của đội”.

    Tiền vệ sinh năm 1996 người Bình Phước cũng khẳng định việc được chơi bên cạnh một loạt những người đồng đội ở HAGL như Công Phượng, A Hoàng, Văn Thanh và Văn Toàn là một lợi thế giúp mình có thể nhanh chóng thích nghi với các thành viên khác của đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung này.

    Hồng Duy cũng bày tỏ hy vọng các đồng đội của mình ở HAGL sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn để nhận được sự tin tưởng của HLV Hữu Thắng và ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung này. Đây cũng sẽ là động lực quan trọng để tất cả thi đấu tốt hơn khi trở về khoác áo CLB vào đầu tháng 4 tới.

    Nam Anh | 08:55 21/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...