MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Nguyễn Đắc Huy - Ngôi sao Futsal trưởng thành từ giải VUG

    10:16 Thứ tư 11/04/2018

    BongDa.com.vn Trước khi trở thành pivo đầy tiềm năng của futsal Việt Nam, Nguyễn Đắc Huy (Thang Long Warriors) là cái tên nổi bật của đội tuyển trường Đại học quốc tế Hồng Bàng.

    Với phong độ chói sáng của Đắc Huy, Đại học Hồng Bàng đã có 2 năm vô địch môn futsal tại Giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG). Đây là sân chơi mới lạ, hào hứng tạo nên cuộc ganh đua hấp dẫn của các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước. Nó đồng thời cũng là bệ phóng cho những cầu thủ futsal tiềm năng đến với sân chơi chuyên nghiệp.

     - Bóng Đá

     Nguyễn Đắc Huy  (số 10) – Tuyển thủ futsal đi lên từ giải thể thao sinh viên VUG.

    Đắc Huy tâm sự: “Tôi theo futsal từ khá lâu. Trước đó, tôi có tham gia thi đấu trên sân cỏ nhân tạo nhưng không có gì là bài bản cả. Sau khi vô địch VUG 2 năm nên được mọi người biết đến nhiều hơn, nhờ đó đắt show hơn. HLV Phạm Minh Giang của Tân Hiệp Hưng là người thầy chuyên nghiệp đầu tiên của tôi, giúp tôi biết futsal chuyên nghiệp là gì”.

     - Bóng Đá

     Nguyễn Đắc Huy đang là đầu tàu của TL Warriors tại VFL 2018.

    Sau một thời gian khoác áo Tân Hiệp Hưng, Đắc Hưng được mời về thi đấu cho Thái Sơn Nam. Chơi bên cạnh những đàn anh tài năng, trình độ của cầu thủ sinh năm 1991 đã tiến bộ không ngừng. Anh cùng đội nhà vô địch quốc gia các năm 2016, 2017. Đó cũng là hành trang đưa anh lên ĐTQG.

    Giải đấu đầu tiên Đắc Huy góp mặt là giải futsal châu Á 2018, nơi tuyển Việt Nam dừng bước ở tứ kết. Với pivo 27 tuổi này, các trận đấu ở châu lục đã giúp anh trưởng thành rất nhiều. Anh nói: “Lần đầu dự một giải tâm cỡ nên tôi có đôi chút hồi hộp, để cảm xúc chi phối nhiều đến việc thi đấu. Điều đó khiến tôi bị căng cứng, làm cho thể lực và khả năng kiểm soát bóng cũng giảm theo”.

    Hiện tại, Đăc Huy đang là trụ cột của Thang Long Warriors thi đấu tại Giải futsal cúp VFL 2018. Sau 2 trận đầu tiên, anh đã có một pha lập công vào lưới Cantho Catfish, giúp đội nhà hòa 2-2. Theo anh, VFL là giải đấu giúp anh cũng như nhiều cầu thủ hoàn thiện bản thân.

    “Giải đấu này quy tụ rất nhiều cầu thủ tốt của futsal Việt Nam, bên cạnh các ngoại binh chất lượng. Tính cạnh tranh của VFL cũng rất cao, giúp chúng tôi học hỏi được nhiều điều từ các cầu thủ đến từ nền futsal phát triển hơn,” Đắc Huy cho biết.

    Là cây săn bàn chủ lực của đội nhà nhưng pivo sinh năm 1991 không ích kỷ đặt ra mục tiêu cá nhân cho mình. Anh chỉ phấn đấu đóng góp hết sức, chơi quyết tâm nhất để giúp Thang Long Warriors giành suất vào bán kết. “Thành tích tập thể mới là điều quan trọng nhất”, Đắc Huy giãi bày.

    Bảo Bảo - BongDa.com.vn - TTVN | 10:00 11/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...