MỚI NHẤT :
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Nguyễn Công Phượng sang trời Âu: Cột mốc “quá tam ba bận”

    23:50 Thứ năm 04/07/2019

    BongDa.com.vn Sau 2 lần xuất ngoại mờ nhạt tại Nhật Bản và Hàn Quốc, Công Phượng sắp có chuyến hành trình mang chuông đi đánh xứ người đầy thách thức, chông gai ở trời Âu.

    Trả lời báo chí Hàn Quốc về việc chuyển sang châu Âu thử sức trong màu áo Sint-Truidense, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã nói lời thật lòng: “Tôi rất vui khi được biết đến là cầu thủ Việt Nam đầu tiên ký hợp đồng chơi bóng ở giải vô địch quốc gia châu Âu, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mình cần có trách nhiệm lớn. Tôi muốn trở thành hình mẫu tốt để các cầu thủ Việt Nam hướng đến môi trường châu Âu và trải nghiệm bầu không khí bóng đá tại đây.

    Thật ra trước Công Phượng, từng có 2 cầu thủ Việt Nam sang châu Âu thử sức. Đó là Lê Công Vinh trong màu áo Leixoes (Bồ Đào Nha) và Nguyễn Việt Thắng (Porto B) nhưng đều chưa để lại nhiều ấn tượng. So với các bậc đàn anh, CP10 có nhiều thuận lợi hơn nhờ kinh nghiệm thất bại quý giá tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Vì vậy, Công Phượng hoàn toàn có cơ sở khi mơ cao trong hành trình đánh thuê tại Bỉ lần này.

     - Bóng Đá

     Công Phượng tự tin trong lần đánh thuê tại Bỉ trong màu áo Sint-Truidense.

    Công tâm mà đánh giá, bóng đá Việt Nam vẫn chưa có tiền lệ về việc một tuyển thủ đạt thành công khi mang chuông đi đánh xứ người. Chúng ta đang “ném đá qua sông”, dò dẫm tìm đường cho thế hệ hiện tại và tương lai. Cho nên người hâm mộ, giới chuyên môn bàn luận về triển vọng của Công Phượng trong màu áo Sint-Truidense, suy cho cùng đều là những đánh giá cho vui vì thành công hay thất bại do chính bản thân tiền đạo thuộc biên chế HAGL quyết định.

    Hơn ai hết Nguyễn Công Phượng hiểu rõ những hạn chế của chính mình sau 2 lần thử sức chưa đạt kết quả như mong đợi tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Lần thứ 3 này là cột mốc quan trọng, bởi môi trường châu Âu còn khốc liệt hơn rất nhiều lần so với J-League và K-League. Thành công hay thất bại của Công Phượng trong màu áo Sint-Truidense là chuyện của tương lai. Trước mắt, tiền đạo này đã thành công khi nhận thức rõ và vượt qua chính mình vì trong số các chiến thắng, chiến thắng bản thân là hiển hách nhất.

     - Bóng Đá

     Nguyễn Công Phượng là cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu tại Bỉ.

    Người ta chỉ thất bại khi chính thức từ bỏ. Sự dấn thân và tiên phong của Nguyễn Công Phượng là điều đáng biểu dương, đặc biệt là trong hoàn cảnh bóng đá Việt Nam đang đứng trước thời cơ “cất cánh” vươn tầm châu lục. 

    Tiểu Phương | 23:25 04/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...