MỚI NHẤT :
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • Nguyễn Công Phượng: Người đi mở cõi

    16:54 Thứ bảy 06/07/2019

    BongDa.com.vn Hai lần thất bại ở Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn chưa thể làm Công Phượng nhụt chí. Anh vẫn miệt mài tạo ra con đường mòn cho lớp cầu thủ Việt sau này xuất ngoại.

    Không phải là cầu thủ đầu tiên của Việt Nam ra nước ngoài thi đấu nói chung, hay Châu Âu nói riêng, nhưng Nguyễn Công Phượng chính là người thi đấu ở nhiều quốc gia có nền bóng đá phát triển nhất. Trước Bỉ, tiền đạo này từng được trải nghiệm môi trường bóng đá ở Hàn Quốc và Nhật Bản, hai nền bóng đá phát triển nhất Châu Á.

    Tuy chưa thể tạo được tiếng vang như Lê Công Vinh khi chơi bóng ở Nhật Bản trong màu áo Consadole Sapporo, nhưng Phượng là người luôn hạ quyết tâm rất cao trong những chuyến xuất ngoại. Anh luôn đặt tâm thế ra nước ngoài chơi bóng để khẳng định được khả năng của bản thân, chứng tỏ được năng lực của cầu thủ Việt Nam.

    Nguyễn Công Phượng: Người đi mở cõi - Bóng Đá

     Công Phượng chưa thể tạo được tiếng vang tại K-League trong màu áo Incheon United.

    Bầu Đức đã nói: "HAGL sẵn sàng bị ném đá khi cho cầu thủ ta nước ngoài. Đây là công mở đường. Tôi nghĩ các bạn sẽ thấy sau 10 năm công của HAGL trong đó có tôi, sẵn sàng nhận mọi chỉ trích để nâng tầm BĐVN lên. Muốn nâng BĐVN lên thì phải hội nhập, đó là điều bắt buộc. Làm ăn kinh tế cũng thế, không hội nhập làm sao phát triển được. Rõ ràng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường vẫn còn là ít."

    Khi mà Tuấn Anh và Xuân Trường đã trở về mái nhà Hoàng Anh Gia Lai, thì cùng lúc đó Công Phượng bắt đầu một chuyến phiêu lưu mới, ở giải đấu hứa hẹn khắc nghiệt hơn rất nhiều so với Nhật Bản và Hàn Quộc. Giải VĐQG Bỉ là nơi từng sản sinh ra hàng loạt siêu sao cho bóng đá thế giới như Thibaut Courtois, Romelu Lukaku và Kevin De Bruyne.

    Nhưng Phượng không e sợ, anh tự tin nói: "Tôi đã đi nhiều nước, nên văn hoá vùng miền không lo, chuyện ăn uống cũng là như thế.Riêng về chuyên môn thì cũng đã từng gặp nhiều đội bóng mạnh, đặc biệt trong thời gian đi tập huấn ở châu Âu cũng đã từng thắng một số đội nên cũng không xa lạ. Thầy Graechen cũng đến từ châu Âu, hy vọng sẽ phù hợp lối chơi tại Bỉ".

    Nguyễn Công Phượng: Người đi mở cõi - Bóng Đá

     Anh sắp tới sẽ có chuyến phiêu liêu đến giải VĐQG Bỉ.

    Cần biết Công Phượng mới chỉ là người thứ 2 sang Châu Âu thi đấu, người đầu tiên là Lê Công Vinh chỉ trụ lại được 4 tháng ở Bồ Đào Nha. Qua lời kể của CV9, thì ở môi trường bóng đá Châu Âu, họ xem cầu thủ Châu Á không ra gì. Vậy nhưng chàng trai 24 tuổi Nguyễn Công Phượng vẫn quyết tâm ra đi.

    Có thể rất khó khăn để anh thành công, nhưng nếu chẳng may mọi chuyện không như ý muốn thì cũng chẳng sao cả. Bởi với bản hợp đồng cho mượn 1 năm, anh chính là cầu thủ Việt Nam thi đấu tại Châu Âu lâu nhất. Khó khăn luôn đến với những người đi mở đường, và hi vọng con đường mòn Phượng tạo ra sẽ dẫn lối nhiều thế hệ cầu thủ Việt ra nước ngoài thi đấu.

    Vương Ngọc | 16:50 06/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...