MỚI NHẤT :
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • Người Italia hả hê sau chiến thắng

    01:36 Thứ ba 28/06/2016 | 7| 7

    (BongDa.com.vn) - Chiến thắng 2-0 thuyết phục trước Tây Ban Nha là màn phục hận thành công của Italia sau nhiều năm thất bại trước Tây Ban Nha.

    Cl-i-ZOVYAAT7qg

     Italia phục hận thành công trước Tây Ban Nha. Ảnh: Internet.

     "Từ Kyiv (Ucraine) cho đến Vienna, đó là những trận đấu mà chúng tôi cần phải phục hận," Chiellini - người đã ghi bàn mở tỷ số nói. "Nhưng chúng tôi còn muốn chiến thắng một cách xứng đáng, và chúng tôi hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Chúng tôi đã kiên nhẫn để kết liễu trận đấu."

    Italia đã thua Tây Ban Nha ở hai kỳ EURO liên tiếp (2008 tại Áo và 2012 tại Ucraine), cả hai đều là những trận đấu knock-out, chung kết EURO 2012 và tứ kết EURO 2008. Có thể coi họ đã có một màn phục hận thành công.

    Trong khi đó, người đồng đội của Chiellini là trung vệ Bonucci thì hết sức hào hứng. "Chúng tôi hết sức tự hào, chúng tôi tự hào vì những gì mình đã làm trên sân hôm nay. Chúng tôi đã đánh bại một trong những đội bóng mạnh nhất trên thế giới". Bonucci đã nhận được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất sau trận, do bình chọn của UEFA.

    Ở phía bên kia, HLV Vicente del Bosque thừa nhận thất bại tâm phục khẩu phục của mình. "Italia là đội chơi tốt hơn, và tôi chúc họ những điều tốt đẹp nhất. Chúng tôi đã chơi khát nhút nhất trong hiệp 1. Italia đã chơi quá xuất sắc."

    NT - Thể Thao Việt Nam | 01:01 28/06/2016
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...